Không có cửa cho Philippines

Trận “chung kết” bảng A AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Philippines diễn ra lúc 16 giờ 30 hôm nay (14-12). Không có cửa cho thầy trò HLV Stewart Hall.

Năm kỳ AFF Cup gần đây nhất, Philippines có bốn lần vào bán kết, song lần này, Philippines đã thua chủ nhà Singapore 1-2 nên đội rất khó chen chân vào bán kết.

Chiều nay Dangda sẽ vượt con số 17 bàn thắng tại các kỳ AFF Cup để độc chiếm ngôi đầu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu?    Ảnh: B.P

Có thể nói rằng, những gì Myanmar thể hiện do thiếu nhiều trụ cột nên đội này dường như đã bị loại ra khỏi cuộc đua tranh vé vào bán kết. Còn lại ba đội tranh vé là chủ nhà Singapore, Thái Lan và Philiipines.

Ra quân hai trận đầu, Philippines thể hiện mình là một đối thủ “khó nuốt” của bất kỳ đội nào ở bảng A. Khó khăn lắm, Singapore mới thắng được Philippines 2-1, nhưng với Thái Lan lại là câu chuyện khác.

Cầu thủ chạy cánh hay Gabriel Quak của Singapore bị chấn thương nặng không thể góp mặt trận gặp Đông Timor.     Ảnh: S.T

Chiều nay Thái Lan sẽ dễ dàng tìm được ba điểm trước Philippines hơn so với Singapore.

Thành phần Thái Lan có đầy đủ các lực lượng mạnh nhất, nhất là khi nhạc trưởng Chanathip đang có phong độ cao và bắt đầu “nóng máy” khi chơi trận thứ hai của giải.

Safuwan Baharuddin (21) sẽ có "món quà chiến thắng" khi đối đầu với Đông Timor tối nay nhân 100 lần khoác áo tuyển.    Ảnh: S.T

Cùng với đó là Theerathon, một hậu vệ trở về từ Yokohama Marinos của J-League cũng đang có phong độ cực cao. Theerathon là “truyền nhân” của Dusit những năm cuối 1990. Anh là hậu vệ giỏi tấn công và phát động tấn công với những pha treo bóng đầy bất ngờ đưa đồng đội vào thể dễ ăn bàn.

Trong khi đó, Philiipines có những gương mặt sáng giá như Maranon, Schrock, Guinaldo, Sato, Nazari, nhưng thực tế đẳng cấp không bằng các trụ cột của tuyển Thái Lan, đó là yếu tố “chìa khóa” trong việc Thái Lan lấy trọn ba điểm chiều 14-12.

Lịch sử những lần AFF Cup trước đây khi đá bán kết, Thái Lan thắng cả Philippines ngay trên đất khách.

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-0.

Trận đấu lúc 19 giờ 30 là cuộc chạm trán của chủ nhà Singapore trước Đông Timor. Tất nhiên Singapore sẽ có trận thắng thứ ba liên tiếp bảng A.

Trận này Safuwan Baharuddin, 30 tuổi kỷ niệm 100 lần khoác áo tuyển “Sư tử biển”. Safuwan lần đầu khoác áo tuyển Singapore năm 2010 tại giải King’s Cup của Thái Lan, sau 12 cống hiến anh đạt con số 100 trận.

Đồng đội sẽ tặng cho Safuwan món quà đẹp bằng chiến thắng Đông Timor.

Dự đoán: Singapore thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm