Không đá trận nào, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Điều này cũng phản ánh đúng với việc bóng đá Việt Nam không có thay đổi trong bảng xếp hạng, tức vẫn ở vị trí số 1 Đông Nam Á và 14 châu Á, 94 thế giới.

Bóng đá Việt Nam vẫn ở vị trí số 1 Đông Nam Á và 94 thế giới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cũng trong bảng xếp hạng tháng 7 FIFA, bóng đá Bỉ duy trì ở vị trí số 1 và Nhật vẫn là đội bóng số 1 châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, lần lượt xếp sau Việt Nam là Thái Lan xếp thứ hai (hạng 113 thế giới), Philippines thứ ba (124 thế giới), Myanmar thứ tư (136 thế giới), tiếp đến là Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm