Không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

(PLO)- Nhiều vụ án xảy ra nhưng quá ít manh mối, thậm chí chứng cứ rất thấp khiến điều tra viên phải mất rất nhiều công sức mới buộc hung thủ nhận tội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng liên tiếp khám phá, triệt phá nhiều vụ án lớn, mang lại niềm tin cho lãnh đạo cấp trên và nhân dân địa phương. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của điều tra viên trung cấp Lê Đức Vinh, Đội phó Đội Điều tra.

P5_AnhChính_votung.jpg
Trung tá Lê Đức Vinh, điều tra viên trung cấp, Đội phó Đội Điều tra Công an huyện Đức Trọng. Ảnh: VÕ TÙNG

Phải nắm vững tâm lý tội phạm

Tại trại giam Gia Chánh, nay là nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Đức Trọng, Trung tá Lê Đức Vinh ngồi im lặng trước mặt một nghi can hàng giờ đồng hồ.

Khi PV thắc mắc, Trung tá Vinh cho biết khi điều tra, ngoài chứng cứ buộc tội thì việc làm cho nghi can tâm phục cũng đóng góp rất lớn cho quá trình thi hành án và giúp họ sớm “phục thiện”. Ngoài trang bị đầy đủ nghiệp vụ điều tra, mỗi điều tra viên phải nắm vững tâm lý tội phạm.

Trung tá Vinh là cán bộ làm việc khoa học, rất tỉ mỉ, có nguyên tắc thượng tôn pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngày đêm.

Dẫn chứng cho một số trường hợp, ông Lê Đức Vinh cho biết đối với những vụ án hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em hoặc vụ dâm ô đối với trẻ em thì đa phần người bị hại tố giác đến cơ quan chức năng sau thời gian rất lâu.

“Những trường hợp giao cấu, dâm ô trẻ em thì đều phải có một mối quan hệ nhất định, ví dụ như ông bà với cháu, chú dượng với cháu, khi đó chúng tôi dựa trên những mối quan hệ đó để đấu tranh” - Trung tá Vinh nói thêm.

Vụ án làm ông Vinh nhớ nhất là vụ dâm ô trẻ em vào năm 2020 của một tài xế xe đường dài tên Nguyễn Đức Thắng (41 tuổi, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam), là người cùng quê và bạn của cha nạn nhân.

Ngày 30-3-2020, trong một cuộc nhậu, người cha muốn gửi con gái về quê thăm ông bà và được Thắng đồng ý. Sau đó, người cha giao con gái, lúc này mới hơn 13 tuổi, cho Thắng đưa ra xe để về quê trong đêm.

Do Thắng chưa có vợ, lại sử dụng rượu bia nên nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu bé. Lúc đầu, Thắng đưa cháu bé ra ô tô để thực hiện hành vi, tuy nhiên khi đưa ra xe, cháu bé khóc lóc nên không thực hiện được. Sau đó, Thắng tiếp tục đưa cháu bé vào một nhà nghỉ, rồi nói đây là con của mình và chốt cửa rồi tiếp tục thực hiện các hành vi xâm hại tình dục cháu bé. May thay, cháu bé la hét khiến nhân viên nhà nghỉ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi đến công an xã, Thắng đã phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Đối diện với Thắng, Trung tá Vinh không trưng ra những dấu vết vật chất, hình ảnh camera và lời khai của nhân viên nhà nghỉ mà dành thời gian gần 2 giờ để nói với Thắng về việc một người đàn ông đáng tuổi cha nạn nhân nhưng có những hành vi với cháu bé đáng tuổi con, cháu mình, điều đó vi phạm luân thường đạo lý, đạo đức xã hội.

Sau khi Thắng thành khẩn khai báo hành vi, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sau đó, TAND huyện Đức Trọng đã tuyên phạt Thắng tám năm tù.

P5_Anhphu_votung.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt ngày 8-8. Ảnh: VÕ TÙNG

Truy đến cùng dấu vết để tìm ra đúng hung thủ

Gần đây, trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt xảy ra vụ tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận, có một nạn nhân tử vong trên đường, không phát hiện thêm được manh mối nào khác.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, đã yêu cầu Trung tá Lê Đức Vinh phải tìm cho ra hung thủ gây ra vụ tai nạn chết người này.

“Ngoài ra, manh mối duy nhất và quan trọng nhất là trên áo của nạn nhân có một vết sơn màu xám bạc, đánh giá khu vực tác động có thể là phần đầu xe ở phía gầm xe. Nghi vấn phương tiện nổi lên là xe Ford Ranger và Innova, tuy nhiên bằng các vấn đề nghiệp vụ đã xác định xe Innova đi qua thời gian đó là xe gây ra vụ tai nạn” - Trung tá Vinh nhận định.

Sau hơn một ngày sàng lọc hàng chục phương tiện lưu thông qua cao tốc trong khung giờ trên, Trung tá Vinh đã xác định được xe Innova biển số 49A-413.63 gây ra vụ tai nạn này.

Qua truy vết, ông Vinh đã phát hiện thời điểm vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe này do Lâm Gia Thịnh (32 tuổi, ngụ xã Đạm B’ri, TP Bảo Lộc) điều khiển, được Thịnh thuê từ bảy ngày trước.

Sau khi phác họa được toàn bộ hành trình di chuyển của Thịnh, qua trạm thu phí khi nào, tông vào nạn nhân lúc nào, quãng đường về nơi cất giấu phương tiện ra làm sao, rửa xe ở đâu… Trung tá Vinh mới đấu tranh trực tiếp và Thịnh đã thừa nhận.

Nhận xét về Trung tá Vinh, Thượng tá Lê Thái cho biết Vinh là một trong những điều tra viên tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật trong điều tra, tố tụng, đã tham gia phá thành công nhiều vụ án lớn, đưa tỉ lệ điều tra, phá án đạt 100%.

“Anh Vinh là đội phó, làm việc khoa học, rất tỉ mỉ, có nguyên tắc thượng tôn pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngày đêm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và lên đường mặc dù giữa đêm khuya” - Thượng tá Lê Thái nói thêm.•

Truy bắt người gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt

Vào khoảng 19 giờ 45, tại Km217+60 trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, trên đường lái xe Innova hướng từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc, Thịnh tông trúng ông NMH (45 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) khiến ông tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thịnh đem xe đi rửa kỹ để xóa dấu vết. Qua ba ngày điều tra, truy xét, Trung tá Lê Đức Vinh đã cùng với Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thịnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm