Không đo nồng độ cồn còn cán bánh xe lên chân CSGT

(PLO)- Trên đường đi nhậu về, Năng không chịu dừng ô tô để đo nồng độ cồn còn chống đối CSGT rồi lái xe bỏ chạy. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố khởi bị can, bắt tạm giam Trần Văn Năng (46 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can Trần Văn Năng. Ảnh: CACC

Bị can Trần Văn Năng. Ảnh: CACC

Trước đó, đêm 11-3, Năng điều khiển xe hơi đi trên quốc lộ 8 theo hướng về thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), đến khu vực cổng chào làng văn hóa Nhân Họ (thị trấn Thiên Cầm) thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn.

Do đã uống rượu bia nên Năng giảm tốc độ rồi dự định lùi xe để chạy trốn. CSGT tiếp tục yêu cầu dừng xe nhưng Năng không dừng mà nhấn ga để lùi xe và bánh xe ô tô cán lên chân Trung tá Nguyễn Nhật Kh (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên) làm ông Kh bị thương.

Sau đó, Năng tiếp tục tăng ga lái xe vượt chốt kiểm tra hướng về thị trấn Thiên Cầm. Khi đến khu vực cầu Chui (thuộc địa phận xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) thì Năng dừng xe, gọi điện cho anh N.V.T (ngụ xã Nam Phúc Thắng, huyện Cẩm Xuyên) nhờ điều khiển xe về nhà.

Năng đã bị bắt giữ ngay trong đêm và kết quả đo nồng độ cồn là 0,455mg/lit khí thở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm