'Không khí' World Cup ở Indonesia 'nóng' dần

(PLO)- Indonesia đầy tự hào khi 23 đội bóng trẻ xuất sắc tề tựu về chuẩn bị World Cup U-17

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir bị cho là không lượng sức khi kêu gọi Úc, Singapore và Malaysia cùng với Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2034 với Saudi Arabia. Cuối cùng, Saudi Arabia đã được FIFA trao quyền đăng cai World Cup.

U-17 Senegal.jpg
U-17 Senegal xông đất sân bay Soekarno, Jakarta. Ảnh: CTP

Bây giờ, Indonesia quay về với việc làm chủ nhà World Cup U-17 mà FIFA an ủi cho xứ Vạn đảo sau khi họ bị tước quyền đăng cai World Cup U-20 hồi tháng năm vừa qua để trao cho Argentina. World Cup U-17 năm 2023 diễn ra vào ngày 10-11 đến 2-12.

U-17-Senegal-Burkina.jpg
U-17 Burkina Faso cũng đã có mặt ở Jakarta. Ảnh: CTP

Indonesia đã tốn khoản tài chính không hề nhỏ cho việc làm chủ nhà World Cup U-20, song trước thềm khai mạc, các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine rộ lên khắp nơi, trong đó nhiều người đe dọa không cho U-20 Israel đến Indonesia dự World Cup U-20. FIFA phải tước quyền đăng cai giải U-20 thế giới của Indonesia rồi chuyển giải về Argentina.

U-17 Senegal-Argen.jpg
Đàn em Messi, U-17 Argentina cũng đã đến Indonesia.

Trước khi tước quyền đăng cai của Indonesia, FIFA đã đưa ra một số giải pháp chẳng hạn chia sẻ với hàng xóm Singapore, những trận có U-20 Israel thi đấu đều diễn ra ở Singapore, nhưng Indonesia không chịu...

U-17 Argentina check in Jakarta.jpg
U-17 Argentina được đánh giá là ứng viên vô địch. Ảnh: CTP

Sau đó Indonesia được FIFA an ủi bằng việc trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup U-17, vòng chung kết World Cup này, U-17 Israel không vượt qua được vòng loại. Hiện tại, nhiều đội bóng đã tề tựu về Indonesia chuẩn bị cho World Cup khiến bầu không khí bắt đầu nóng dần lên.

Iran.jpg
U-17 Iran làm lễ xuất quân ở sân quốc gia Azedi, Tehran rồi sang Indonesia. Ảnh: T.O.I

Tại giải vòng chung kết U-17 châu Á hồi tháng 7 tại Uzbekistan, U-17 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt không vượt qua được vòng bảng. Trong khi đó bốn đội vào bán kết gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan có vé dự World Cup U-17.

U-17-Se-chu.jpg
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia-Erick Thohir (áo xanh) cùng chiếc cúp. Ảnh: CTP

Tại World Cup U-17, chủ nhà Indonesia ở bảng A cùng với Morocco, Panama và Ecuador. Chuẩn bị cho giải này, U-17 Indonesia do cựu danh thủ Bima Sakti dẫn dắt có chuyến tập huấn tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Đông. Ở trong nước, U-17 Indonesia cũng đá giao hữu với nhiều CLB khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm