Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Dự án Khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương (dự án Biển Quê Hương) ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, công an nhận thấy: Nội dung đơn của 3 cá nhân tố giác ông Lê Tuấn Phong và ông Nguyễn Ngọc Hai, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và một số cá nhân tại các sở, ngành liên quan, có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi phê duyệt phương án tài chính, quyết định giao, cho thuê đất thực hiện dự án Biển Quê Hương là không có căn cứ.
Hành vi của ông Lê Tuấn Phong và ông Nguyễn Ngọc Hai không cấu thành tội phạm.

Căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 36 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác đối với dự án Biển Quê Hương nói trên.
Theo hồ sơ, tháng 12-2016, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định chủ trương đầu tư, giao cho Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam triển khai dự án Biển Quê Hương.
Dự án có tổng diện tích 125.421,8 m2, trong đó 104.811,3 m2 tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và 20.608,5 m2 tại xã Tiến Thành (TP Phan Thiết).
Năm 2020, khi bắt đầu có đơn tố cáo, trả lời PLO về việc dự án Biển Quê Hương vì sao không đưa ra đấu giá trong khi đây là đất quy hoạch thương mại, dịch vụ; xây dựng biệt thự bán và cho thuê, đại diện UBND tỉnh đã cho rằng theo quy định thì đây là địa bàn ưu đãi đầu tư.
Cụ thể, trong tổng diện tích của dự án Biển Quê Hương có diện tích 104.811,3 m2 tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nên không phải đấu giá quyền sử dụng đất.
Phần diện tích 20.608,5 m2 tại xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, phần diện tích này sử dụng vào mục đích công trình công cộng không kinh doanh, sau khi làm xong thì người dân tự do vào sinh hoạt công cộng.
Nói về việc xây dựng biệt thự bán và cho thuê, đại diện Sở TN&MT cho biết dự án này được điều chỉnh bán và cho thuê biệt thự theo vòng đời dự án chứ không phải được sử dụng mục đích lâu dài như nhà ở.
Do đó, dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai 2013. Vì vậy, đây thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Đối với việc phá 7,17 ha cây phi lao nằm trong khu vực dự án được trồng từ ngân sách nhà nước, theo Sở NN&PTNT diện tích này nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng qua các thời kỳ nên không phải là rừng phòng hộ.
Và qua rà soát, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích 7,17 ha đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp.
Được biết tháng 3-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp với VKSND Tối cao và Phòng TN&MT huyện Hàm Thuận Nam, Phòng TN&MT TP Phan Thiết và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực địa dự án Biển Quê Hương.
Đến tháng 10-2024, C01 tách nguồn tin tội phạm để giải quyết và đến nay chính thức ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có dấu hiệu tội phạm.

Không khởi tố vụ án dự án lấn biển liên quan 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
(PLO)- Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nội dung tố cáo doanh nghiệp hưởng lợi 200 tỉ đồng từ việc xây kè dự án lấn biển là không có căn cứ.