Không VAR vẫn có thể phạt nguội

(PLO)- Vòng 8 V-League trên sân Thống Nhất không có VAR nên hình ảnh tiểu xảo mà Thanh Thảo (TP.HCM) giật chỏ vào mặt đồng nghiệp của Hà Tĩnh rất thô bạo lại bị trọng tài xem là nhẹ và chỉ cảnh cáo thẻ vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vì những khó khăn nhất định nên V-League chỉ có VAR ở những sân cỏ phía Bắc nên sân Thống Nhất vẫn chỉ là mắt thường của trọng tài chứ không có công nghệ hỗ trợ.

Không có VAR, nhiều cầu thủ vẫn có thói quen tận dụng tiểu xảo để qua mắt trọng tài nhưng “thoát” trong 90 phút thi đấu không có nghĩa là thoát lỗi thô bạo nếu đó là tình huống thô bạo cần phải phạt nguội.

img-7362-1509.jpeg

Còn nhớ khi các đội tuyển Việt Nam và U-23 thi đấu ở những giải có VAR thì VFF phải mời chuyên gia phổ biến công nghệ này để các cầu thủ Việt Nam cẩn trọng hơn và thay đổi thói quen khi thi đấu không có VAR.

Sân Thống Nhất vòng 8 giữa TP.HCM và Hà Tĩnh, Thanh Thảo của chủ nhà đã thi đấu thoải mái như không có VAR và mắc lỗi thô bạo với cái chỏ đánh vào mặt đối thủ.

Nhiều khả năng cầu thủ Thanh Thảo sẽ bị soi lại tình huống trên và sẽ phải nhận bản án thích đáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm