Kiatisak chấp nhận “cửa dưới” khi tiếp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức

(PLO)- Lúc còn cầu thủ cấp độ CLB khi Kiatisak khoác áo HA Gia Lai đến Đà Nẵng thi đấu chưa bao giờ thắng được SHB Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau này cầm quân cũng thế, mỗi lần chạm trán SHB Đà Nẵng HLV Kiatisak gặp vô vàn khó khăn. Hoàn toàn khác hẳn với cấp độ đội tuyển HLV Kiatisak thường xuyên thắng HLV Lê Huỳnh Đức.

15_Kiatisak_chamtran_huynhduc_Pleiku.jpg
HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chạm trán với HLV Kiatisak trên phố núi. Ảnh: XUÂN HUY

Chiều 3-12, HLV Lê Huỳnh Đức dẫn B. Bình Dương lên Pleiku làm khách tại lượt trận thứ tư V-League. HA Gia Lai nay khoác thêm áo mới với cái tên LPBank HA Gia Lai nhưng lại đang ở vị trí chót bảng sau ba lượt trận chỉ có 1 điểm trong khi B. Bình Dương với hai chiến thắng đang đứng thứ ba.

Với lực lượng rất ổn, nhiều tuyển thủ quốc gia, nhất là có thêm trung vệ Quế Ngọc Hải, HLV Lê Huỳnh Đức rất tự tin trong chuyến làm khách phố núi lần này.

Lâu nay hàng phòng ngự B. Bình Dương chưa có một trung vệ tầm cỡ giữ vai trò thủ lĩnh và nay thì HLV Lê Huỳnh Đức đã phần nào yên tâm khi chiêu mộ được đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Có trung vệ kỳ cựu này các cầu thủ B. Bình Dương tự tin hơn và hàng trên cũng bớt lo căn bệnh “công làm thủ phá”.

Với HLV Kiatisak, lực lượng thiếu chiều sâu lại nghe ông chủ phán “mùa này bỏ, mùa sau vô địch” thì chắc chắn cũng sa sút tinh thần phần nào đồng thời hiểu ý ông bầu của mình.

Trận vòng loại Cúp Quốc gia thua Công an Hà Nội 1-2, HA Gia Lai được xem là lực lượng yếu nhưng… chơi được, đặc biệt là sự mạnh mẽ và tự tin dù ở thế kèo dưới. Nhưng khi nói về yếu tố con người thì thật khó để HLV Kiatisak “binh” những ván bài tốt ở mùa bóng này.

Những Minh Vương, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Quốc Việt ổn về phong độ nhưng rất cần những “đầu tàu” là cầu thủ ngoại ở tuyến đầu mà HA Gia Lai mùa nào cũng thiếu.

HLV Kiatisak cần cải thiện thứ hạng nhưng B. Bình Dương mùa này cho thấy họ có con người tốt và khát vọng thay đổi thành tích trong nhóm đầu chứ không còn là trụ hạng vào phút chót. Thầy trò HLV Kiatisak đang trong thế “lưng dựa vào núi” trong khi B. Bình Dương của HLV Lê Huỳnh Đức lại có rất nhiều đường “binh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm