Kiatisak gọi Lee Nguyễn là ‘người bạn tốt’

Những người cũ từng gắn bó với bóng đá Việt Nam sẽ làm mới V-League 2021 với các cuộc đụng độ khó lường, đặc biệt nhất là hai cái tên nổi đình đám Kiatisak và Lee Nguyễn. Cả hai một thời có cái tình đồng đội và nghĩa thầy trò trong màu áo HA Gia Lai cách đây hơn 10 năm nhưng rồi cơm không lành, canh không ngọt khiến cho gương vỡ không thể lành.

Kiatisak sau thời gian cách ly sẽ tái ngộ HA Gia Lai vào ngày cuối năm 2020. Ảnh: ANH HUY

Kiatisak đã chia tay đội tuyển Thái Lan để tái ngộ dẫn dắt HA Gia Lai sau một cú điện thoại của bầu Đức, còn Lee Nguyễn sau 10 năm xa cách bỗng dưng trở lại đầu quân cho CLB TP.HCM ở tuổi 35.

Nhớ năm 2009, bầu Đức nghe giới thiệu tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn khoác áo tuyển Mỹ mới có 24 tuổi chơi bóng kỹ thuật đã ngay lập tức mời về. Ông bầu phố núi còn cho hẳn máy bay riêng đón cha con Lee Nguyễn từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến Gia Lai với tổng hành trình gần cả ngày trời.

Vừa đến Học viện Hàm Rồng, chân sút Việt kiều Mỹ xỏ giày ra sân đá giao hữu ngay với đội Bình Định đang tập huấn tại đây. Lee Nguyễn ghi một hat trick chỉ trong 45 phút, giúp HA Gia Lai đại thắng Bình Định dưới hai con mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên tột độ của bầu Đức.

Không một chút chần chừ, bầu Đức ký hợp đồng với Lee Nguyễn ba năm với mức lương tháng khổng lồ, hơn mọi cầu thủ chơi V-League thời đó. Khi tiền đạo Kiatisak chuyển sang vai trò huấn luyện HA Gia Lai ở mùa bóng 2010, cả hai xảy ra va chạm không thể hàn gắn.

Nhiều cầu thủ kể lại: Trong trận gặp Hòa Phát Hà Nội, do ưu ái một số cầu thủ Thái Lan, HLV Kiatisak không ghi tên Lee Nguyễn trong đội hình xuất phát, bất chấp tiền vệ này không gặp vấn đề sức khỏe hay phong độ. 15 phút cuối, Kiatisak gọi Lee Nguyễn khởi động thay người, cầu thủ Việt kiều không nghe lời. Cuộc nội chiến lên đến đỉnh điểm khi Zico Thái yêu cầu Lee Nguyễn xin lỗi mình và đồng đội. Trước mâu thuẫn gay gắt giữa hai “công thần”, Lee Nguyễn ở thế yếu hơn buộc phải khăn gói ra đi.

Định mệnh đưa đẩy 10 năm sau, tiền vệ Lee Nguyễn lại tái ngộ Kiatisak dù với vai trò và trong hai đội bóng khác nhau, cả hai đều sẽ dốc sức cho đối phương thấy mình không dễ bị đánh bại.

Kiatisak đã đến Việt Nam và đang cách ly tại một khách sạn ở TP.HCM, còn Lee Nguyễn đầu năm 2021 mới có mặt. Nhắc lại mối quan hệ cũ, Kistiak nhìn nhận Lee là một người rất tốt: “Chúng tôi đã cùng nhau sát cánh ở HA Gia Lai và sắp sửa gặp lại. Chắc chắn cuộc hội ngộ sẽ nhiều cảm xúc. Chúng tôi là đối thủ của nhau trên sân bóng nhưng là những người bạn của nhau ngoài đời”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm