'Kiev đã chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực'

Ông Prystaiko khẳng định: “Đó không phải là lời hù dọa, nhưng chúng tôi thật sự đã sẵn sàng cho chiến tranh toàn diện”. 
Ông cũng cho biết thêm Canada đã gửi các vũ khí sát thương đồng thời đào tạo đội ngũ binh sĩ của Ukraine trong vòng 10 năm qua. 

Vào ngày 12 – 2 vừa qua, lãnh đạo nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã có một cuộc đàm phán về vấn đề hòa giải tại Ukraine. Theo đó, việc cung cấp các vũ khí gây sát thương được cho là đã đi ngược lại thỏa thuận Minsk được ký kết tại thủ đô Minsk tại Belarus. 

 Một chiếc xe tăng chủ lực của quân đoàn Ukraine

Thỏa thuận còn đưa ra quy định lực lượng chính phủ Kiev và phe nổi dậy phải lập tức ngừng bắn tại khu vực miền đông Ukraine.
Vị Thứ trưởng đã chỉ ra rằng Ukraine đã đánh mất đi các mối quan hệ với Nga, đồng nghĩa với việc khoảng một phần ba xuất khẩu trong nước cũng đã bị cắt đứt.
Ông cho biết: “Đừng quên là cơ sở hạ tầng tại Donetsk đã bị phá hủy. Ukraine chúng tôi đã mất đi 20% sản lượng công nghiệp. Chúng tôi phải đóng cửa thông thương với nước Nga, và từ bỏ một phần ba sản lượng xuất nhập khẩu của mình. Điều đó thật tồi tệ”. 
Khi bình luận về vấn đề Debaltseve, ông Prystaiko cho rằng “trung tâm lớn nhất mà chúng tôi từng có trong khu vực đường sắt đã bị phá hủy và tàn phá hoàn toàn”.
Thị trấn của Debaltseve, một trung tâm giao thông trọng điểm nằm giữa hai khu vực Donetsk và Luhansk, đã trở thành chiến trường trong thời gian gần đây do cuộc đối đầu giữa lực lượng dân quân độc lập và chính phủ quân đội, ngay cả khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào cuối tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm