King’s Cup 2022: Thái Lan khó mời đội giỏi

(PLO)- King’s Cup - giải đấu quen thuộc mà chủ nhà Thái Lan vẫn thường mời bóng đá Việt Nam năm 2022 đang gặp những khó khăn nhất định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm nay, LĐBĐ Thái Lan (FAT) có ngỏ ý mời đội tuyển Việt Nam nhưng VFF không thể nhận lời vì kẹt với lịch đấu đã lên kế hoạch từ trước của đội tuyển Việt Nam.

Phía FAT cũng không giấu giếm rằng King’s Cup 2022 rất khó mời các đội tuyển quốc gia chất lượng tham dự vì giải nội địa cùng với cuối năm là vòng chung kết World Cup 2022 nên nhiều đội tuyển chất lượng từ chối.

Đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 thắng chủ nhà Thái Lan 1-0. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 thắng chủ nhà Thái Lan 1-0. Ảnh: VFF

Tôn chỉ của King’s Cup là luôn mời các vị khách có thứ hạng trong nhóm 100 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA. Thế nên FAT rất muốn sự có mặt của đội tuyển Việt Nam vì là đội Đông Nam Á duy nhất trong top 100, lại là đội “ăn khách” mỗi khi đụng độ với bóng đá Thái Lan ở bất kỳ cấp độ nào. Tuy nhiên, vì khó khăn trong việc tìm khách mời chất lượng mà năm nay ban tổ chức đã phải phá lệ, cụ thể là mời đội tuyển Malaysia có thứ hạng 154 thế giới.

Từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup một lần vào năm 2019 và đó là lần ngay trận đầu đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Thái Lan 1-0 bằng bàn thắng của Anh Đức, sau đó vào đá chung kết với đội tuyển Curacao đến từ Trung Mỹ và thua ở loạt sút luân lưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm