Kình ngư 17 tuổi phá kỷ lục quốc gia

Ở đợt bơi chung kết 400 m hỗn hợp nam (lứa tuổi -18), Hưng Nguyên cùng với cựu vô địch SEA Games 29 Nguyễn Hữu Kim Sơn tạo nên cuộc so kè quyết liệt trên đường đua xanh. Với màn bứt tốc táo bạo khoảng 50 m cuối, Hưng Nguyên xuất sắc chạm mức đến với thành tích 4’20”63 đoạt HCV, đồng thời phá kỷ lục 4’20”65 do chính Nguyên thiết lập tại SEA Games 30.

Kình ngư 17 tuổi Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục quốc gia cự ly 400 m hỗn hợp. Ảnh: MQ

Tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 ở Philippines, Hưng Nguyên dù mới 16 tuổi nhưng đóng góp rất lớn vào thành tích chung đoạt 10 HCV về cho bơi lội Việt Nam. Ngoài việc thay mặt Kim Sơn bảo vệ thành công chức vô địch 400 m hỗn hợp nam, kình ngư thuộc biên chế Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 còn xuất sắc đoạt thêm một HCV cự ly 200 m hỗn hợp nam; một HCĐ 4 x 100 m tự do nam cùng các đàn anh Quý Phước, Lê Nguyễn Paul và Ngô Đình Chuyền.

Trong ngày thi đấu 15-7, giải bơi vô địch trẻ quốc gia cũng ghi nhận thêm kỷ lục mới (lứa tuổi U-14 và 15) cự ly 400 m hỗn hợp khi Võ Thị Mỹ Tiên tự phá kỷ lục của chính mình, tạo nên kỷ lục lứa tuổi mới là 4’58”37 (kỷ lục lứa tuổi cũ 5’00”60).

Thành tích của Mỹ Tiên đưa bơi lội Long An (4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ) tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, xếp trên hai Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) và Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 (3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm