Kinh sợ mẹ ném con gái 3 tuổi vào chuồng gấu, may là không sao!

Trong một vụ việc "đứng tim" được ghi lại trên camera tại một vườn thú ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan ngày 28-1, một phụ nữ trẻ đã ném đứa con gái ba tuổi của mình vào vòng vây của một con gấu nâu khổng lồ, theo đài RT.

Các hình ảnh được trích từ camera cho thấy người phụ nữ nâng đứa trẻ lên cao, đặt cô bé lên hàng rào của khu chuồng trại và sau đó đẩy cô bé xuống con hào sâu 5 m.

Hình ảnh trích từ camera của vườn thú.

Con gấu tên Zuzu giật mình trước tình hình, vội vàng chạy tới kiểm tra đứa trẻ ngay khi nó lao xuống hào. Con vật tiến lại gần cô bé, đánh hơi cô rồi bỏ đi.

Sau đó, nhân viên của vườn thú đã nhanh chóng đưa bé gái ra khỏi chuồng gấu. Dù không bị con gấu làm hại, bé gái này đã phải nhập viện với những vết thương do bị ngã.

Các công tố viên của Uzbekistan đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Người mẹ bị nghi ngờ là cố gắng giết người không thành. Nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

Giới chức Uzbekistan ngày 30-1 cho biết thêm là người mẹ đã bị trầm cảm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Bạo hành trẻ em man rợ: Thử tìm căn nguyên của tội ác
Bạo hành trẻ em man rợ: Thử tìm căn nguyên của tội ác
(PLO)- Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành, tra tấn trẻ em một cách dã man, thậm chí là giết trẻ em. Đâu là giải pháp để hạn chế tối đa thực trạng đau lòng trên? Để làm rõ những vấn đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Lưu Đức Quang, Giảng viên Khoa Luật, đến từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm