Du khách Việt Nam đến Đức không còn bị cách ly 10 ngày

Viện Robert Koch (Đức) vừa quyết định loại bỏ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID.

Điều này cũng đồng nghĩa du khách Việt đến Đức sẽ không còn bị áp dụng các điều kiện chống dịch một cách nghiêm ngặt.

Đồng thời, du khách Đức cũng thoải mái vào Việt Nam mà không lo ngại dịch bệnh, chỉ cần tiêm phòng đầy đủ trước khi đi du lịch.

Vào tháng 8 năm ngoái, Đức đã đưa Việt Nam vào vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh. Khi đó, người Việt muốn vào Đức được yêu cầu xét nghiệm COVID theo phương pháp PCR trước chuyến bay, khai báo sức khỏe trực tuyến và bị cách ly 10 ngày sau khi nhập cảnh.

Asia News

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm