Klopp nói rõ ai chịu trách nhiệm cho tai ương của Liverpool

(PLO)- HLV Jurgen Klopp đã nói rõ ai là người phải chịu trách nhiệm cho những tai ương hiện tại của Liverpool.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (26-10). Mirror bình luận, Liverpool đang tìm cách phục hồi sau trận thua sốc mới đây nhất tại Premier League trước Nottingham Forest. Và The Kop có cơ hội làm điều đó trong cuộc đụng độ với Ajax ở Amsterdam tại Champions League vào lúc 2h rạng sáng mai (27-10).

Huấn luyện viên của Liverpool, Jurgen Klopp nói với các cầu thủ của mình rằng việc phung phí cơ hội là nguyên nhân dẫn đến thất bại sốc của họ trước Nottingham Forest vào thứ Bảy tuần trước và cả những kết quả không tốt trước đó.

Klopp có lẽ không lường trước được việc Liverpool lại thua đội cuối bảng Premier League. ẢNH: GETTY

Klopp có lẽ không lường trước được việc Liverpool lại thua đội cuối bảng Premier League. ẢNH: GETTY

Cựu tiền đạo của Liverpool, Taiwo Awoniyi là người hùng của Nottingham Forest khi ghi bàn duy nhất trận giúp đội nhà đánh bại đội bóng cũ 1-0. Đây là trận đấu không thiếu cơ hội cho đôi bên và cả hai đều lãng phí rất nhiều cơ hội.

Đội bóng giàu truyền thống trong quá khứ Nottingham Forest xứng đáng giành chiến thắng với những nỗ lực vượt bậc của mình. Nhưng Liverpool cũng liên tục tạo ra cơ hội và lần lượt bỏ qua vì sự cẩu thả trên hàng công. Điều đáng nói, Nottingham Forest là đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League và mới thăng hạng mùa này.

Kết quả này đã ngăn cản đà hồi sinh ấn tượng của Liverpool trong thời gian ngắn vừa qua với những chiến thắng quan trọng và ấn tượng trên sân nhà Anfield trước Manchester City và West Ham.

Klopp thường thất bại nặng nề trong mùa giải thứ 7 dẫn dắt 1 đội bóng. ẢNH: GETTY

Klopp thường thất bại nặng nề trong mùa giải thứ 7 dẫn dắt 1 đội bóng. ẢNH: GETTY

Liverpool hiện đứng thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ thắng bốn trong số 11 trận đầu mùa và thua ba. Ba trận thua đó của Liverpool nhiều hơn cả mùa giải trước cộng lại.

Trung vệ số 1 của Liverpool Van Dijk tiết lộ HLV Jurgen Klopp đã chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm cho tai ương gần đây của Liverpool, đó là những cơ hội bị bỏ lỡ.

Van Dijk chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Liverpool và Ajax tại Champions League: ‘Chúng tôi cảm thấy có lỗi qua những gì HLV Jurgen Klopp nói sau trận đấu. Chúng tôi đã có một vài cơ hội để ghi bàn và hơn thế nữa nhưng bỏ lỡ’.

Van Dijk nghĩ rằng đã đến lúc Liverpool cần 1 cú sốc để... 'hồi tỉnh'. ẢNH: GETTY

Van Dijk nghĩ rằng đã đến lúc Liverpool cần 1 cú sốc để... 'hồi tỉnh'. ẢNH: GETTY

Trung vệ người Hà Lan Van Dijk nói thêm: ‘Đó là một ngày căng thẳng. Luôn có những lý do khiến mọi thứ không suôn sẻ. Liverpool cố gắng giải quyết và làm mọi thứ trong khả năng của mình. Vì vậy đó là những gì chúng tôi cố gắng làm nhưng chúng tôi đã không làm vậy.

Hãy nghĩ tích cực rằng, đã đến lúc cho bản thân chúng ta một cú sốc. Mọi người đều có thể nhìn vào gương và biết mình làm tốt điều gì đó hay không làm điều gì đó tốt như bình thường’.

Những ca chấn thương là nổi ám ảnh của Klopp và Liverpool trong vài mùa giải gần đây. ẢNH: GETTY

Những ca chấn thương là nổi ám ảnh của Klopp và Liverpool trong vài mùa giải gần đây. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp cũng chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu với Ajax về tình hình của Liverpool: ‘Chúng tôi thực sự đang ở trong một thời điểm tốt cho đến khi chúng tôi thua Nottingham Forest.

Tôi có mong đợi chúng tôi chơi ổn định hơn không, vâng có. Và tôi mong đợi sẽ thực hiện các bước để đạt được điều đó, vâng có. Màn trình diễn của Liverpool không rõ ràng và ổn định như ban đầu, chấn thương giải thích điều đó đôi chút.

Để thực sự ăn ý với nhau, các cầu thủ Liverpool cần sự nhất quán. Nó bắt đầu với chấn thương và sau đó những cầu thủ không bị chấn thương phải thi đấu quá thường xuyên. Và khi các cầu thủ chấn thương trở lại, họ phải thi đấu quá sớm’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm