Klopp nói về vấn đề khiến Liverpool rối như tơ vò

Liverpool còn 13 trận đấu nữa tại Premier League cho mục tiêu lọt vào Top 4. Nhà ĐKVĐ nước Anh gặp khủng hoảng chấn thương khiến họ gục ngã trong cuộc đua vô địch. Liverpool hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm kém hơn đội đầu bảng Manchester City.

Với vị trí hiện tại cùng với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, HLV Klopp đã rất thực tế khi đặt mục tiêu giúp Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện Liverpool kém vị trí thứ tư của West Ham 5 điểm.

Liverpool vừa thua 4 trận liền ở Anfield mùa này. ẢNH: GETTY

Trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp đội cuối bảng Sheffield United ở vòng 26 Premier League, Klopp trả lời khi được truyền thông hỏi liệu Top 4 có phải là mục tiêu của Liverpool, “Đúng vậy, đó sẽ là mục tiêu lớn. Bạn có thể thấy các đối thủ cạnh tranh như thế nào và về những gì chúng tôi có thể mang lại trên sân cỏ. Đó là về kết quả, kết quả không biết nói dối. Liverpool biết rằng khoảng cách về điểm số (với Top 4) không ở quá xa”.

Klopp thất vọng thừa nhận tình cảnh rối như tơ vò của Liverpool với rất nhiều vấn đề nội tại ở CLB. Khi Liverpool đang xử lý vấn đề này thì một vấn đề khác lại phát sinh.

Klopp tiếp tục, “Liverpool cần phải thay đổi. Chúng tôi rất cố gắng nhưng trong khi chúng tôi cố gắng sắp xếp và xử lý một vấn đề thì vấn đề khác lại xảy ra. Chúng ta phải nghĩ về Sheffield United.

Nếu chúng tôi thắng họ thì chúng tôi có thể tiến gần hơn 1 bước nữa nhưng rồi Chelsea lại đến. Vì vậy, nếu cuối cùng chúng tôi vào Top 4 thì đó là thành tích rất lớn”.

Liverpool gần như hết hi vọng bảo vệ chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

Ngoài Henderson vừa dính chấn thương, Liverpool cũng không có Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, James Milner và Joel Matip cho trận đấu với Sheffield United ở sân Bramall Lane. Trong khi đó, thủ môn số 2 Caoimhin Kelleher cũng gặp vấn đề phải ngồi ngoài.

Đội trưởng của Liverpool Henderson vừa mới thực hiện ca phẫu thành công và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Nhưng nhiều người dấy lên nghi ngờ Henderson phải nghỉ đến hết mùa và chỉ có thể trở lại tại… Euro 2020 cùng tuyển Anh.

Henderson dính chấn thương nghỉ dài hạn. ẢNH: GETTY

Klopp nói thêm, “Đó không phải là chấn thương nhẹ của Henderson nhưng tất cả chúng tôi hi vọng cậu ấy vẫn có khả năng thi đấu vài trận nữa ở mùa giải này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm