Kon Tum: Lo ngại thủy điện cạnh làng du lịch

(PLO)- Người dân phản đối việc xây thủy điện Đắk Bla 3 trên sông Đắk Bla cạnh làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu ở TP Kon Tum vì lo ngại tác động tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lấy ý kiến người dân để xem xét có nên xây dựng thủy điện Đắk Bla 3 gần làng du lịch Kon Kơ Tu ở xã Đắk Rơ Wa, TP Kon Tum.

Người dân phản đối

Chúng tôi đã đến làng Kon Kơ Tu, ghi nhận ý kiến của người dân về vấn đề trên. Theo già làng Kon Kơ Tu A Ben, làng Kon Kơ Tu hiện có hơn 140 hộ, trên 700 khẩu, kinh tế của người dân chủ yếu là nông nghiệp trồng mì, lúa, cà phê, làm du lịch. “Làng đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến của bà con, bà con thống nhất không muốn làm thủy điện. Bà con sợ làm thủy điện mất đất, mất cảnh đẹp của làng. Bà con đi thuyền không được nữa” - già làng Kon Kơ Tu A Ben nói.

Phá vỡ cảnh quan du lịch

Sản phẩm chính khu vực này là du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Sản phẩm đó chính là hoạt động đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân gắn với dòng sông Đắk Bla như chèo thuyền, các loại hình tham quan trải nghiệm trên sông... Việc xây dựng thủy điện sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, phá vỡ cảnh quan du lịch. Vì vậy, sở không thống nhất đối với việc triển khai dự án thủy điện Đắk Bla 3.

Ông NGUYỄN VĂN BÌNH, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum

Tương tự, bà Y Sech (69 tuổi) nói: “Bà con ở đây sợ lũ lụt, không muốn làm thủy điện. Già có sáu đứa con, nhà ít đất lắm, làm thủy điện sợ mất đất, không còn đất để làm rẫy”.

Ghi nhận của chúng tôi, vị trí dự kiến xây dựng thủy điện Đắk Bla 3 cách làng du lịch Kon Kơ Tu chỉ vài trăm mét. Theo nhiều người dân địa phương, thời gian qua, khu du lịch cộng đồng nơi đây phát triển khá tốt, người dân tộc Ba Na dần quen làm du lịch tại làng, xây dựng nhiều homestay… phục vụ khách.

Theo ông Nguyễn Tuấn Phước, Phó phòng Kinh tế TP Kon Tum, UBND TP phối hợp với các sở Công Thương, VH-TT&DL lấy ý kiến của người dân làng Kon Kơ Tu. Nhiều người dân nơi đây tỏ ra lo lắng về việc làm thủy điện sẽ gây mất cảnh quan làng du lịch, không tổ chức các lễ đua thuyền độc mộc được, lo mất đất. Vừa qua, tình trạng động đất, ngập lụt do thủy điện gây ra càng khiến người dân e ngại, không đồng tình cho xây dựng thủy điện.

Vị trí xây dựng thủy điện Đắk Bla 3 dự kiến cách làng Kon Kơ Tu vài trăm mét. Ảnh: LÊ KIẾN

Vị trí xây dựng thủy điện Đắk Bla 3 dự kiến cách làng Kon Kơ Tu vài trăm mét. Ảnh: LÊ KIẾN

Chính quyền thận trọng

Trao đổi với PV, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, nói: “Dự án thủy điện Đắk Bla 3 tốt cho hai đập điều hòa nước cho TP Kon Tum ở vùng hạ lưu và tạo điểm nhấn mới kết hợp du lịch khu vực lòng hồ, làng du lịch. Quan điểm của sở là ủng hộ cho triển khai dự án nhưng cũng cần người dân đồng thuận cao”.

Trước lo ngại của người dân về các nguy cơ từ thủy điện Đắk Bla 3, ông Nhất cho rằng không ảnh hưởng, nguy hiểm gì, bởi mực nước dâng bình thường thủy điện 524 m, cột nước cao hơn 5 m, dung tích nước chỉ hơn 1 triệu m3. Diện tích chiếm dụng đất của người dân khoảng 13 ha. Ban đầu, do tham vấn của đơn vị chủ đầu tư, tư vấn không rõ nên người dân nghi ngờ. Để người dân hiểu, đồng thuận cần có sự tham vấn cho cộng đồng.

Đại diện đơn vị khảo sát xin chủ trương xây dựng thủy điện Đắk Bla 3, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển điện Chiến Thắng, thông tin: Từ năm 2017 đến 2020, công ty đã làm nhiều bước, tốn kém rất nhiều công sức và thời gian mới được Bộ Công Thương chấp thuận đưa thủy điện Đắk Bla 3 vào quy hoạch. Thời điểm này, bà con rất đồng thuận. Thế nhưng thời gian gần đây, khi đơn vị đang xin chủ trương xây dựng thì người dân bỗng quay ra phản đối.

Theo ông Hải, thủy điện Đắk Bla 3 có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước trên đoạn sông Đắk Bla, đoạn qua TP Kon Tum. Thủy điện Đắk Bla 3 và hai đập phía dưới đã được đưa vào quy hoạch, góp phần giữ nước về mùa khô và cắt lũ vào mùa mưa.

“Người dân hiểu, đồng thuận thì làm, còn chưa đồng thuận thì chúng tôi chờ, giải thích dần. Tôi làm nhà máy này là vì thế hệ sau, ích nước lợi nhà. Để hỗ trợ người dân, vừa qua tôi cũng đã bỏ tiền ra xây dựng 5-6 km đường bê tông vào làng, bà con rất mừng” - ông Hải nói.

Trao đổi thêm, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nói: “Trước hết phải tôn trọng ý kiến của người dân. Việc đầu tư hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cần phải đánh giá toàn diện”.•

Diện tích chiếm dụng công trình làm thủy điện là 49 ha

Thủy điện Đắk Bla 3 được Bộ Công Thương phê duyệt, bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ vào năm 2020. Tháng 2-2021, Công ty CP Đầu tư Phát triển điện Chiến Thắng có văn bản đăng ký đầu tư dự án thủy điện này. Hiện dự án vẫn chưa được tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo hồ sơ đăng ký, thủy điện Đắk Bla 3 có công suất 8,6 MW; diện tích chiếm dụng công trình 49 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 300 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm