Kỳ diệu bé gái sống sót khi bị chôn vùi 80 giờ dưới đống đổ nát

Khi được tìm thấy, bé gái trong tình trạng bị thiếu nước nhưng không hề bị chấn thương nào. Một người thân của bé đã quấn bé lại trong khăn và đặt vào một cái xô khi tòa nhà rung chuyển vào tuần trước, báo cáo cho biết.

“Đứa trẻ một tuổi rưỡi được giải cứu vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương) và được chuyển đến BV quốc gia Kenyatta" - Hội Chữ thập đỏ Kenya phát biểu hôm 3-5.

Cảnh sát trưởng thủ đô Nairobi Japheth Koome gọi đây là “điều kỳ diệu” và nói rằng dịch vụ cấp cứu vẫn đang được triển khai để hỗ trợ cứu hộ.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Kenya cứu sống bé gái 18 tháng tuổi sau khi phát hiện bé nằm dưới đống đổ nát của căn chung cư bốn ngày liền (Ảnh: AFP)

Có ít nhất 23 người chết, hàng trăm người bị thương khi một căn chung cư sáu tầng tại quận nghèo Huruma của thủ đô Nairobi, Kenya sụp đổ vào đêm thứ Sáu (29-4). Năm người sẽ hầu tòa vào hôm 3-5 vì tội ngộ sát trong vụ việc, theo AFP.

Theo dự kiến, tòa nhà trên sẽ bị dỡ bỏ sau khi bị phát hiện có cấu trúc không vững chắc. Tuy nhiên, cư dân sống trong tòa nhà lại phớt lờ lệnh di tản của thành phố.

Những năm gần đây, rất nhiều tòa nhà đã sụp đổ tại Nairobi và những thành phố khác ở Kenya, nơi mà thị trường bất động sản đang bùng nổ khiến nhà cửa mọc lên vùn vụt nhưng về chất lượng thì ít được lưu tâm.

Cuối tuần trước, thành phố Nairobi còn hứng chịu thêm những cơn lũ lụt gây ra bởi cơn mưa xối xả, làm tổng cộng số người chết lên đến hơn 30 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm