Kỳ lạ cầu thủ Anh bị cấm ăn mừng bàn thắng

Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở nước Anh nói chung và bóng đá Anh nói riêng. Giải bóng đá cao nhất nước Anh Premier League chứng kiến số lượng các cầu thủ, nhân viên CLB nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng với tốc độ đáng lo ngại.

Rất nhiều ngôi sao bóng đá Anh đã phá vỡ các quy tắc an toàn trong việc chống dịch COVID-19. Nhằm giữ cho Premier League tiếp tục được thi đấu giữa đại dịch COVID-19, LĐBĐ Anh (FA) đã siết chặt các quy định phòng, chống COVID-19.

Premier League được cho là sẽ đưa ra những quy định chặt chẽ hơn trong tuần này nhằm giảm số lượng cầu thủ mắc COVID-19 cũng như hạn chế các trận đấu bị hoãn.

Các cầu thủ không được ăn mừng bàn thắng là điều kỳ lạ chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá. ẢNH: REX

Những quy định này bao gồm buộc các cầu thủ dự bị phải đeo khẩu trang khi ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu dưới sân, cấm các cầu thủ, HLV, ban huấn luyện, nhân viên,… tiếp xúc với nhau trong trường hợp không cần thiết.

Cấm các cầu thủ ôm nhau, ăn mừng bàn thắng trên sân. Ngoài ra, các HLV, cầu thủ cũng không được bắt tay nhau trước, trong và sau trận đấu.

Bóng đá là trò chơi của cảm xúc, nhưng bây giờ họ buộc phải tuân thủ các quy định như trên để giải diễn ra được an toàn.

Việc các cầu thủ không thể ăn mừng bàn thắng cùng nhau là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá thế giới. Nó quá kỳ lạ và xa lạ với các hoạt động thể thao nhưng điều này là cần thiết trong bối cảnh COVID-19 lan tràn ở Anh.

Ở vòng 3 FA Cup vừa qua, có rất nhiều đội bóng vi phạm công tác chống dịch trong trận đấu.

Cùng với hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp, các cầu thủ và HLV giờ đây sẽ bị nhắc nhở nghiêm khắc hơn về trách nhiệm của họ giữa đại dịch COVID-19. Nếu họ tiếp tục phớt lờ những quy tắc chống dịch sẽ bị FA phạt nặng.

Hành động bắt tay nhau sau trận đấu như thế này cũng bị cấm giữa đại dịch COVID-19. ẢNH: GETTY

Một nguồn tin từ BTC Premier League cho biết, “Các biện pháp được đưa ra với lí do chính đáng mà tất cả chúng ta đều biết. Cuối cùng thì các cầu thủ cũng nhận thức được trách nhiệm họ phải tuân thủ quy định. Nếu không, bất cứ ai cũng có thể bị trừng phạt. Tất cả mọi người phải có trách nhiệm”.

20 CLB ở Premier League phải bổ nhiệm một nhân viên theo dõi sát sao nhất cử nhất động của từng thành viên trong đội bóng.

Họ được trao quyền hạn giám sát các hoạt động của đội bóng, họ có quyền đến sân tập, sân vận động, thậm chí là vào phòng thay đồ giám sát để giúp các CLB tuân thủ quy định chống dịch COVID-19.

HLV người Ý, Carlo Ancelotti của Everton khẳng định ông không thấy có vấn đề gì nếu các cầu thủ không được ăn mừng bàn thắng.

Ancelotti nói, “Chúng tôi thật sự rất nghiêm túc tuân theo các quy tắc mà Premier League đưa ra. Nếu họ nói với bạn, không được ăn mừng bàn thắng, không được ôm nhau thì chúng ta sẽ không ăn mừng.

Everton vẫn đeo khẩu trang trong phòng thay đồ, chúng tôi vẫn cố giữ khoảng cách an toàn với nhau,… Họ nói với chúng tôi đừng ăn mừng, chúng tôi sẽ không ăn mừng (bàn thắng). Đó không phải là vấn đề lớn, chúng tôi sẽ thích nghi với mọi thứ”.

Các cầu thủ Arsenal không được ăn mừng bàn thắng như thế này trong thời gian tới. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta của Arsenal lại có suy nghĩ khác với Ancelotti. Arteta cho rằng việc cấm các cầu thủ ôm nhau ăn mừng bàn thắng không có ý nghĩa gì.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha lý giải các cầu thủ vốn đã tiếp xúc trên sân với các pha tranh chấp, va chạm trong trận đấu. Vì vậy cấm cầu thủ ăn mừng bàn thắng cũng không có tác dụng phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm