Kỳ quặc muôn loại thuế

Thuế nhát gan ra đời dưới thời vua Henry I (cai trị từ 1100-1135), thời đó thuế rất rẻ mạt, nhưng sang đến thời vua John, thuế nhát gan bị đẩy lên tới 300%, và tất cả mọi hiệp sĩ đều bắt buộc phải đóng thuế hàng năm ngay cả trong trường hợp không có chiến tranh xảy ra.

Thuế nước tiểu

Thứ thuế này được hình thành dưới thời các bạo chúa Nero và Vespasia đế quốc La Mã thế kỷ I sau Công nguyên, Tầng lớp hạ đẳng trong xã hội La Mã chỉ được phép tiểu tiện vào  chậu. Nước tiểu được giữ lại từ nhà xí công cộng. Nó là một thứ nguyên liệu thô dùng cho một số quy trình hoá học như dùng để thuộc da, hoặc dùng để làm nước giặt là vì nước tiểu có chất amôniắc có khả năng làm sạch các loại áo choàng ngoài bằng len.

Thậm chí trong một số tài liệu xưa còn nói rằng nước tiểu được dùng làm "nước đánh răng" giúp răng trắng bóng! (có lẽ nguồn gốc của việc làm này bắt nguồn từ Tây Ban Nha).

Khi con trai của Vespasia là Titus lên tiếng phàn nàn rằng làm cách nào để phân biệt ra các loại thuế, thì cha của Titus đã đưa cho anh ta một đồng xu bằng vàng, nó cũng chính là câu trả lời về thuế.

Hình thức này cũng còn được áp dụng cho đến ngày hôm nay để ám chỉ về giá trị của tiền bạc, tiền đi liền với giá trị của món hàng. Tên của Hoàng đế Vespasia còn được áp dụng đặt tên cho các toilet công cộng ở Pháp (vespasiennes), Italia (vespasiani) và Rumania (vespasiene).

Thuế buôn ma túy

Thuật ngữ "Thuế Crack" được dùng để ám chỉ cho các loại thuế đánh vào việc tiêu thụ các loại ma tuý bị cấm ở bang Tennessee (Mỹ). Thứ thuế này ra đời dựa theo một văn bản luật được phê chuẩn bởi Đại hội đồng bang Tennessee vào tháng 1/2005, trực tiếp đánh thuế vào các chất bị cấm bao gồm cocaine, cần sa và rượu lậu.

Những kẻ buôn những chất bị cấm này được yêu cầu là phải đóng một khoản "tiền nặc danh" Văn phòng ngân khố của bang Tennessee, sau khi đóng tiền xong, họ sẽ được nhận một con tem để chứng thực rằng họ đã đóng thuế. Nếu như kẻ buôn các chất cấm bị cảnh sát bắt giữ mà không có đem theo con tem bên mình, hắn sẽ bị ghi một khoản nợ từ nhà chức trách.

Thuế Crack đánh vào buôn ma túy

Có đến 22 khu vực khác nhau tại bang Tennessee hiện đang đánh thuế Crack đối với những kẻ buôn ma túy. Ngoài ra thuế Crack còn được đánh cho cả những trường hợp hoạt động mại dâm phi pháp.

Thuế râu

Vào năm 1535, vua Henry VIII của Anh, là người có bộ râu khá đặc biệt và ông đã ban hành một loại thuế gọi là "thuế râu". Thuế này đánh vào tất cả mọi thành phần những người đàn ông có râu trên khắp đất nước. Con gái của ông ta, Nữ hoàng Anh Elizabeth I, đã tái ban hành đánh thuế râu, đánh vào tất cả những đàn ông để râu hơn 2 tuần kể từ khi mọc.

Thuế râu cũng hình thành ở Nga với lý do hơi khác một chút: đó là những người đàn ông để râu theo kiểu râu của Sa hoàng Nga thì bị cho là phạm thượng. Vào năm 1705, Sa hoàng Nga, Peter I, đã ban hành thuế râu. Theo đó những người để râu phải chịu đóng thuế và họ sẽ được nhận một "đồng xu hình râu". Đồng xu này được làm bằng bạc hoặc đồng với hình chú chim đại bàng Nga nằm trên một góc, phần dưới đồng xu là hình một khuôn mặt với đầy đủ mũi, miệng, tóc mai và một bộ râu.

Thuế cửa sổ

Thuế cửa sổ là một hình thức áp chế về kiến trúc, văn hoá và xã hội ở Anh, Scotland trong suốt các thế kỷ XVII và XVIII. Loại thuế này ra đời dựa theo đạo luật Sáng tỏ và Lắp đầy sự thiếu hụt về tiền bạc vào năm 1696, dưới thời vua William III, loại thuế này không bị tranh cãi và nó mặc định như là ý tưởng về một loại thuế thu nhập.

Khi thuế cửa sổ ra đời, nó được phân thành 2 phần: thứ nhất, thuế nhà ở cố định là 2 đồng siling/căn nhà; thứ hai, thuế thay đổi phụ thuộc vào số lượng các cửa sổ nếu ngôi nhà có hơn 10 cửa sổ. Những gia đình giàu có ở vương quốc Anh đã "dựa hơi" theo loại thuế này để đặc quyền xây dựng các ô cửa sổ cho nhà của họ, nhà càng nhiều cửa sổ thì chứng tỏ rằng gia chủ của nó càng giàu có.

Họ tung tiền để xây dựng những ngôi nhà nghỉ mát đồng quê hoặc những dinh thự lộng lẫy và tha hồ tô vẽ cho "con mắt" của mình. Cũng may là loại thuế lố bịch này đã bị hủy bỏ vào năm 1851.

Thuế mũ

Thuế mũ là một loại thuế kỳ quặc do Chính phủ Anh ban hành và nó đã được thi hành từ năm 1784 đến năm 1811, đánh vào mũ của các quý ông. Thứ thuế này được ban hành từ vị Bộ trưởng đầu tiên của Anh là Pitt the Younger. Nó được xem như là một kế sách gia tăng lợi tức cho chính phủ Anh từ việc đánh thuế những quý ông giàu có.

Nghịch lý ở chỗ là người giàu thì có nhiều mũ đắt tiền, còn người nghèo thì chỉ có một cái mũ rẻ tiền hoặc đôi khi đi đầu trần cho đỡ tốn kém. Thuế mũ yêu cầu những người bán mũ lẻ bắt buộc phải mua giấy phép bán mũ, đổi lại họ sẽ có tấm biên lai đề "Nhà bán mũ lẻ".

Chi phí để mua được giấy phép bán mũ lẻ là 2 bảng Anh (tại London) và 5 siling ở những nơi khác. Sẽ có những khoản tiền phạt nặng cho bất kỳ ai, cả người kinh doanh mũ và người đội mũ, từ chối đóng thuế.

Nguyễn Thanh Hải tổng hợp (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới