Lâm Đồng: Gần 3 năm đánh người chấn thương sọ não, 7 người mới bị khởi tố

(PLO)- Sau khi đánh người chấn thương sọ não, nhóm nghi can ép nạn nhân từ chối giám định làm vụ án kéo dài từ năm 2019 đến nay, gây bức xúc dư luận ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Chung Đức (25 tuổi), Dương Đình Phúc (25 tuổi) và Nguyễn Thiên Phúc (25 tuổi) để để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Công an huyện Bảo Lâm khởi tố, bắt giam Nguyễn Chung Đức (đội mũ bảo hiểm). Ảnh: CACC

Công an huyện Bảo Lâm khởi tố, bắt giam Nguyễn Chung Đức (đội mũ bảo hiểm). Ảnh: CACC

Công an huyện Bảo Lâm cũng bắt giữ Lục Văn Viên (26 tuổi), Hoàng Văn Chinh (21 tuổi) Phạm Văn Năm (25 tuổi) và Trần Điệp (25 tuổi) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Cả bảy bị can bị bắt giam cùng ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây là vụ án kéo dài tại địa phương này.

​Theo cơ quan điều tra, ngày 5-1-2019, Nguyễn Thiên Phúc mâu thuẫn với anh Đỗ Mạnh Cường (ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) nên rủ thêm 6 thanh niên nói trên hẹn gặp anh Cường để giải quyết mâu thuẫn.

7 thanh niên bị bắt gần 4 năm sau khi gây án. Ảnh: CA

7 thanh niên bị bắt gần 4 năm sau khi gây án. Ảnh: CA

Tối cùng ngày, anh Cường cùng bạn chạy xe máy đến rừng thông thuộc địa bàn xã B’Lá, huyện Bảo Lâm thì gặp nhóm của Phúc đang đứng chặn đường.

Khi anh Cường dừng xe thì Nguyễn Thiên Phúc và những người trong nhóm lao vào dùng cây cà phê, nón bảo hiểm và tay, chân đánh anh Cường. Bị đánh, anh Cường ôm đầu gục xuống đất thì cả nhóm quay sang đập phá xe máy của Cường.

Lúc này, anh Vũ Duy Phương (26 tuổi, ngụ tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) và anh Vòng Cảnh Dậu (26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam) cùng một số người bạn vào can ngăn thì bị nhóm của Nguyễn Thiên Phúc dùng cây cà phê đuổi đánh.

Anh Vũ Duy Phương bỏ chạy nhưng bị té ngã nên bị Chung, Phúc và Dương Đình Phúc dùng cây cà phê đánh chấn thương sọ não, phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Đáng nói, sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Chung Đức cùng nhóm thanh niên đã gây sức ép buộc anh Phương từ chối giám định thương tích, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Đến nay, sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định anh Phương bị thương tích 36% và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ các hành vi nói trên.

Đáng nói, trong thời gian cơ quan công an đang điều tra vụ án nói trên, Nguyễn Chung Đức tiếp tục có hành vi cản trở, chống lại việc tuần tra, truy quét lâm tặc phá rừng trên địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm