Lâm Đồng: Khởi tố một phụ nữ tàng trữ nhiều động vật hoang dã

(PLO)- Người phụ nữ 40 tuổi ở TP Bảo Lộc tàng trữ 2 cá thể Tê tê java, 3 cá thể mèo rừng và 1 cá thể trăn vừa bị công an phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-12, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Tú Lệ (40 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để điều tra, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Con Tê tê Java công an thu giữ. Ảnh: VT

Con Tê tê Java công an thu giữ. Ảnh: VT

Theo điều tra, ngày 13-12, trên quốc lộ 20, Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện, bắt giữ bà Vũ Thị Tú Lệ khi người phụ nữ này đang điều khiển xe máy chở 1 con Tê tê nặng 6,9 kg.

Khám xét nơi ở của bà Lệ, công an phát hiện thêm 1 con Tê tê cấp đông có trọng lượng 4,6 kg; 3 con mèo rừng có tổng trọng lượng 8 kg và 1 con trăn gấm nặng gần 1 kg.

Con trăn gấm phát hiện tại nhà bà Lệ. Ảnh: VT

Con trăn gấm phát hiện tại nhà bà Lệ. Ảnh: VT

Làm việc với công an, bà Lệ không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tiến hành giám định cho thấy 2 cá thể Tê tê java – Manis javanica thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB); 1 cá thể trăn gấm - Malayopython (Python) reticulatus, thuộc nhóm IIB và 3 cá thể mèo rừng prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB.

Công an phát hiện mèo rừng tại nhà bà Lệ. Ảnh: VT

Công an phát hiện mèo rừng tại nhà bà Lệ. Ảnh: VT

Tất cả các loại động vật hoang dã nói trên đều thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc cho bà Lệ tại ngoại để phục vụ điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm