Lãnh đạo Bộ tứ kim cương sẽ gặp mặt bên lề thượng đỉnh G7 tại Nhật thay vì ở Úc

(PLO)- Tổng thống Biden cùng với các nhà lãnh đạo còn lại của nhóm Quad sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 20-5 sau khi cuộc gặp dự kiến ở Úc bị huỷ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 19-5, Nhà Trắng thông báo các lãnh đạo của “Bộ tứ kim cương” (nhóm Quad - gồm Nhật, Úc, Mỹ, Ấn Độ) sẽ gặp nhau vào ngày 20-5 bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại TP Hiroshima (Nhật), theo tờ The Japan Times.

Các nhà lãnh đạo nhóm Quad tại Tokyo năm 2022. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG NHẬT

Các nhà lãnh đạo nhóm Quad tại Tokyo năm 2022. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG NHẬT

Cụ thể, trong một thông báo mới đây, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay các nhà lãnh đạo nhóm Quad đã nhất trí sẽ "tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima để đảm bảo rằng bốn nhà lãnh đạo có thể cùng nhau đánh dấu sự tiến bộ của nhóm Quad trong năm qua”.

Bà Jean-Pierre nói rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tham gia cuộc họp các nhà lãnh đạo nhóm Quad trực tiếp lần thứ ba cùng với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G7) và Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ông Albanese và ông Modi đều đang có chuyến công du Nhật và tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Kishida.

“Cùng với việc chia sẻ các đánh giá chiến lược, các nhà lãnh đạo sẽ hoan nghênh các hình thức hợp tác mới của nhóm Quad về công nghệ kỹ thuật số an toàn, cáp ngầm, xây dựng năng lực cơ sở hạ tầng và nhận thức trong lĩnh vực hàng hải” - bà Jean-Pierre nói, đồng thời cho biết Tổng thống Biden cảm ơn ba nhà lãnh đạo đã linh hoạt sắp xếp tổ chức cuộc họp.

Vào ngày 17-5, Thủ tướng Albanese thông báo hội nghị thượng đỉnh của nhóm Quad sẽ không diễn ra tại TP Sydney (Úc) theo kế hoạch do ông Biden không thể tham dự.

Trước đó vào ngày 16-5, Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ huỷ bỏ chuyến thăm Úc và Papua New Guinea, đồng thời rút ngắn chuyến công du châu Á vì cuộc khủng hoảng trần nợ trong nước.

Trong một diễn biến liên qua, Nhà Trắng hôm 19-5 cho hay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thay ông Biden tới Papua New Guinea để ký hai thỏa thuận an ninh về hợp tác quốc phòng và giám sát hàng hải với quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm