Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin về biến thể phụ COVID-19

(PLO)- Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cảnh báo biến thể phụ COVID-19 liên tục thay đổi sẽ tăng nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là người lớn tuổi, có bệnh nền. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-2, tại hội nghị tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ tháng 2-2024 của UBND TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết trong tháng 1, TP tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Châu cho biết cho biết virus SARS-CoV-2 liên tục có biến thể mới và hầu như biến thể phụ COVID-19 nào đáng quan tâm trên thế giới cũng sẽ xuất hiện tại TP.HCM.

TP.HCM nói về biến thể phụ COVID-19
Toàn cảnh hội nghị kinh tế - xã hội tháng 1-2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay một biến thể phụ COVID-19 là biến thể JN.1 đang chiếm ưu thế ở hầu hết các nước và WHO đã xếp nó là biến thể đáng quan tâm.

Sau đó, một số nơi trên thế giới gia tăng số ca mắc bệnh do biến thể JN.1 xuất hiện thêm đột biến mới, thoát khỏi hệ thống miễn dịch có sẵn.

“Người nào miễn dịch suy giảm hoặc không có miễn dịch sẽ dễ nhiễm bệnh hơn” – ông Châu nói và cho biết các nghiên cứu trên thế giới chưa cho thấy biến thể phụ COVID-19 này nguy hiểm hơn so với những những biến thể trước đây.

Song, do khả năng thoát khỏi hệ thống miễn dịch nên biến thể này làm gia tăng thêm số ca nhiễm bệnh tại nhiều nước, trong đó có Thái Lan.

Còn tại TP.HCM, lãnh đạo Sở Y tế thông tin cuối tháng 12-2023 đến nửa đầu tháng 1-2024, số ca nhiễm COVID-19 tăng nhẹ. Từ ngày 18-12-2023 đến 22-1-2024, các bệnh viện tiếp nhận 94 trường hợp điều trị nội trú, trong đó có 17 bệnh nhân nặng phải thở oxy.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, số liệu này tăng so với tháng trước không có ca nặng. Hai tuần gần đây số bệnh nhân đã giảm, trung bình chỉ khoảng 2 bệnh nhân nhập viện mỗi tuần.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu khẳng định: Nhìn chung tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM tạm ổn, miễn dịch cộng đồng đạt 95% nên không có nhiều khả năng bùng phát dịch lớn.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc biến thể thay đổi sẽ tăng nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là người lớn tuổi, có bệnh nền.

Trước tình hình đó, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, TP.HCM đã triển khai các kịch bản, đặt ra cả tình huống xấu nhất. Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và các bệnh viện theo dõi, giám sát số ca nhập viện, số ca bệnh nặng để có giải pháp kịp thời và bảo vệ người có nguy cơ.

“Các loại thuốc đang điều trị vẫn còn hiệu quả với biến thể JN.1 này” – ông Châu nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm