Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nói về dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ

(PLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh việc thực hiện dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh là hết sức cần thiết với mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, tại phiên họp thứ tư kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh (trên địa bàn TP Vị Thanh).

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nói về dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ bắc qua kênh Xà No
Phối cảnh dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ bắc qua kênh xáng Xà No (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Cụ thể, theo dự thảo Nghị Quyết, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.600 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024-2029; do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư.

Trong đó, công trình cầu Nguyễn Chí Thanh có chiều dài khoảng 400m, được thiết kế kiến trúc theo đặc trưng riêng của tỉnh Hậu Giang. Còn tuyến đường Nguyễn Chí Thanh có chiều dài hơn 2,8km, được đầu tư theo quy mô đường trong đô thị. Cạnh đó, còn sửa chữa đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu với chiều dài khoảng 1,7km.

Trước đó, tại phiên họp thứ ba với phần chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND và cử tri đặt nhiều vấn đề liên quan đến việc sử dụng 1.600 tỉ đồng ngân sách để xây cầu Nguyễn Chí Thanh, trong khi đó, địa phương còn nhiều nhu cầu khác về hạ tầng.

"Việc thực hiện dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh là hết sức cần thiết với mục tiêu là thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang" - ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Trả lời cử tri và đại biểu, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết vấn đề này cũng đã được lãnh đạo tỉnh cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư dự án. Theo ông Trương Cảnh Tuyên, đô thị trung tâm của tỉnh là TP Vị Thanh lâu nay chỉ phát về phía Đông - Nam. Còn về phía Tây - Bắc gần đường kênh Xà No còn rất chậm phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nói về dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ bắc qua kênh Xà No
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh việc thực hiện dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh là hết sức cần thiết với mục tiêu là thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: AT

"Theo Quy hoạch đã được phê duyệt, tất cả các tuyến đường, cầu đã nằm trong Quy hoạch và trên cơ sở đó, làm động lực phát triển mới cho TP Vị Thanh. Do đó, việc đầu tư dự án đường và cầu Nguyễn Chí Thanh kết nối từ Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) đến đường 19-8 sẽ mở ra không gian phát triển mới cho đô thị trung tâm tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

Đây cũng là việc làm hết sức cần thiết để góp phần đưa TP Vị Thanh trở thành đô thị loại I" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang giải thích thêm.

Nói về tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho hay kinh phí xây dựng khoảng 960 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 235 tỉ. Dự án này cũng sẽ được chia làm hai giai đoạn để triển khai thực hiện, trong đó, giai đoạn 2024-2025 bố trí khoảng 300 tỉ, giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục bố trí phần vốn còn lại.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh Hậu Giang, việc đầu tư xây dựng dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh sẽ từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Cụ thể, kết nối với các Quốc lộ 61C, 61, 1 và các tuyến cao tốc qua địa bàn, từ đó, kết nối với các địa phương trong khu vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm