Lao xe vào đám đông tại Đức, 1 người chết, hàng chục người bị thương

(PLO)- Một người đàn ông 29 tuổi đã lao xe hơi vào đám đông đi bộ trên vỉa hè tại thủ đô Berlin, Đức, khiến một giáo viên thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một giáo viên đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một người đàn ông 29 tuổi lái xe lên vỉa hè trong một khu mua sắm nổi tiếng và lao vào một đám đông ở Berlin, Đức vào ngày 8-6, hãng Reuters đưa tin.

"Bằng chứng mới nhất cho thấy nghi phạm là một người mắc bệnh tâm thần đang chạy trốn" - bà Iris Spranger - Thượng nghị sĩ Đức - cho biết. Vụ tai nạn xảy ra gần Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm, một địa danh nổi tiếng ở thủ đô của Đức.

Cảnh sát cho biết tài xế là một người đàn ông Đức gốc Armenia. Sau khi tông vào đám đông, chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm xuyên qua cửa kính của một cửa hàng. Nghi phạm đã bị những người có mặt tại hiện trường bắt giữ và giao cho lực lượng cảnh sát.

Vụ tai nạn xảy ra gần Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm, một địa danh nổi tiếng ở thủ đô Berlin. Ảnh: REUTERS

Vụ tai nạn xảy ra gần Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm, một địa danh nổi tiếng ở thủ đô Berlin. Ảnh: REUTERS

Giới chức cho hay vụ việc khiến hàng chục người bị thương, trong đó có 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Duy nhất một người thiệt mạng là một cô giáo đang dẫn đoàn học sinh lớp 10 từ thị trấn Bad Arolsen, bang Hesse (miền trung nước Đức), đi tham quan. Cảnh sát cho biết có 14 học sinh ở độ tuổi 16 và 17 nằm trong số những người bị thương.

Các quan chức cũng phủ nhận thông tin từ tờ báo Đức Bild cho rằng tài xế đã để lại một bức thư thú tội trong xe hơi. Thay vào đó, các nhà điều tra đã tìm thấy những tấm áp phích về Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có mối quan hệ rắc rối với Armenia.

Trước đó, tờ Bild đã công bố hình ảnh người lái xe bị tạm giữ, mặc áo màu vàng, quần dài chạy bộ và đi giày màu đỏ.

Chiếc xe hơi màu bạc chỉ dừng lại sau khi đâm xuyên qua cửa kính của một cửa hàng. Ảnh: REUTERS

Chiếc xe hơi màu bạc chỉ dừng lại sau khi đâm xuyên qua cửa kính của một cửa hàng. Ảnh: REUTERS

Hơn 100 nhân viên khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường sau khi vụ việc xảy ra. Hình ảnh được đăng tải trên các kênh truyền thông cho thấy chiếc xe hơi Renault màu bạc nhỏ nằm trong một cửa hàng sau khi đâm xuyên qua cửa kính cùa một cửa hàng.

Cảnh sát cho hay khu vực gần nơi xảy ra vụ việc sau đó đã được sơ tán để đề phòng khả năng chiếc xe có chứa chất nổ.

"Chính phủ liên bang Đức đã biết về vụ việc khủng khiếp này ở Berlin ngày hôm nay, tất cả đều rất lo ngại và đau khổ về vụ tai nạn này. Suy nghĩ và sự cảm thông của chúng tôi hướng về những người bị thương và người thân của họ" - phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết.

Vụ việc xảy ra gần hiện trường vụ tấn công vào ngày 19-12-2016, khi một người đàn ông Tunisia có tên là Anis Amri đã lái một chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở phía tây Berlin, khiến 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm