Lập nhiều group trên Facebook mạo danh cơ quan nhà nước để bán hàng

Ngày 28-10, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa làm việc với ĐQB (40 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook lập nhiều trang thông tin điện tử giả mạo các cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước.

B. lập ra cả trang tự xưng là "giáo sư, tiến sĩ khoa học".

Chỉ từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 10-2021, ông B. đã lập ra cả chục trang fanpage trên mạng xã hội Facebook như Đảng Cộng sản Việt Nam, thông tin Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục-Đào Tạo…

Thậm chí B. còn lập trang fanpage tự xưng là “giáo sư, tiến sĩ khoa học ĐQB”. Mỗi fanpage có từ vài chục đến hơn 100 thành viên.

Thông tin Chính phủ do B. lập ra với 144 thành viên.

Làm việc với cơ quan công an, ĐQB cho biết để quảng cáo cho việc kinh doanh của mình, B. đã lập các trang fanpage nói trên nhằm thu hút nhiều người xem, tạo tin tưởng, thuận lợi cho việc buôn bán các mặt hàng như áo phao, camera, bán bảo hiểm, thậm chí bán cả xoài trái và tìm người có nhu cầu mua lại các trang này để bán kiếm lời.

Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ thiết bị vi phạm để xem xét xử lý theo quy định.

Trang quốc phòng Việt Nam mạo danh.

Theo Công an Bình Thuận, các trang mạng xã hội giả có hình thức tương đối giống với trang mạng chính thống của các cơ quan nhà nước nên những người thiếu thông tin, nhầm lẫn dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Do đó người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện những fanpage, trang mạng xã hội điện tử có biểu hiện nghi vấn mạo danh các cơ quan nhà nước thì kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm