Lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc, 9 người trong đó 2 công dân nước ngoài mất tích

(PLO)- Một tàu đánh cá của Hàn Quốc chở 12 thuyền viên đã bị lật ở ngoài khơi nước này, khiến 9 người trong đó có 2 công dân nước ngoài mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết tàu đánh cá 24 tấn đã bị lật ngoài khơi vùng biển nước này, cách đảo Daebichi 16,6 km về phía tây. Theo hãng thông tấn Yonhap, có 12 người trên tàu khi tai nạn xảy ra.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận chiếc tàu đánh cá bị lật ở bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận chiếc tàu đánh cá bị lật ở bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Lực lượng Bảo vệ bờ biển ở thành phố Mokpo cho biết một tàu thương mại gần đó đã cứu được 3 thành viên trên tàu. Những người sống sót cho biết phòng máy của con tàu đã nhanh chóng bị nước tràn vào trước khi tàu bị lật.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết trong số những người mất tích, có 7 người là công dân Hàn Quốc và 2 người khác là người nước ngoài, nhưng vẫn chưa cho biết rõ quốc tịch của họ, theo hãng tin AP.

Sáng 6-2, các quan chức của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc xác nhận các thợ lặn đã tiếp cận được con tàu bị chìm và tìm thấy thi thể của một trong những thuyền viên mất tích bên trong cabin của con tàu. Thi thể của người này đã được vớt lên.

Hơn 30 tàu bảo vệ bờ biển và ít nhất 8 máy bay quân sự đã được điều động vào ngày 5-2 để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi các quan chức huy động “mọi nguồn lực sẵn có” để mở rộng cuộc tìm kiếm và hỗ trợ gia đình của các ngư dân mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm