Lâu lắm mới thấy một ngoại binh như Geovane

Giữa lúc đó thì nổi lên một bộ đôi Pedro Paulo và Geovane của Sài Gòn với lối chơi ấn tượng của Geovane. Một cầu thủ có khả năng độc lập tác chiến, chuyền bóng, ghi bàn đều giỏi. Anh còn nổi bật với những pha xử lý kỹ thuật rất tinh tế, thoát sự kèm cặp của hậu vệ đối phương.

Có nhiều đội đang dùng ngoại binh có cân nặng ấn tượng, chạy nhanh, tì đè tốt nhưng khả năng làm đầu tàu không cao. Thậm chí là rất “gỗ”, bỏ lỡ rất nhiều tình huống… Ngược lại, với Geovane thì cầu thủ này thực sự là một đầu tàu ở tuyến trên với lối chơi rất đồng đội dù sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt. Những bàn thắng của Pedro ghi, đặc biệt trận thắng đậm Thanh Hóa cho thấy điều đấy khi Geovane ở vị trí thuận lợi có thể ghi bàn nhưng anh vẫn chuyền cho Pedro ở vị trí chắc ăn hơn.

Cũng cần biết việc Geovane phát huy ở CLB Sài Gòn và đặc biệt là mùa giải này là nhờ anh được HLV Vũ Tiến Thành điều chỉnh cho phép chơi với biên độ rộng và chơi tự do sau lưng Pedro. Vì thế mà lúc thì thấy tấn công trực diện, lúc thì lệch ra biên để làm bóng cho đồng đội, lúc lại lùi sâu về tranh cướp.

Một tiền đạo ngoại rất đáng xem bởi những phẩm chất của một tay săn bàn nguy hiểm có thể độc lập tác chiến và cũng có thể là một nhà kiến tạo tuyệt vời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm