Lầu Năm Góc: Triều Tiên phản hồi ngắn gọn vụ lính Mỹ vượt biên

(PLO)- Lầu Năm Góc cho biết Triều Tiên đã phản hồi ngắn gọn với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc về vụ binh sĩ Mỹ vượt biên sang Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói rằng Triều Tiên đã phản hồi Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (LHQ) về vụ binh sĩ Mỹ vượt biên sang Triều Tiên. Tuy nhiên Bình Nhưỡng chỉ xác nhận cuộc điều tra của LHQ mà không cung cấp thêm thông tin, theo hãng tin Reuters.

“Tôi có thể xác nhận rằng Triều Tiên đã phản hồi Bộ Tư lệnh LHQ, nhưng không có bất kỳ tiến triển đáng kể” - theo ông Ryder.

Binh sĩ Mỹ Travis King. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Mỹ Travis King. Ảnh: REUTERS

Đây là thông tin từ phía Mỹ. Triều Tiên chưa chính thức lên tiếng về vụ việc.

Trước đó, ngày 18-7 binh sĩ Mỹ Travis King đã thâm nhập Triều Tiên “một cách có chủ ý và trái phép” khi đang tham gia một chuyến tham quan ở Khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ngày 24-7, ông Andrew Harrison - phó tư lệnh Bộ Tư lệnh LHQ tại Hàn Quốc cho biết đơn vị này liên lạc thành công với phía Bình Nhưỡng về vụ việc thông qua một cơ chế được thiết lập theo Hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm