Lê Nguyệt Minh bị phạt về cuối tốp

Phán quyết vừa được Ban trọng tài đưa ra sau khi đoàn đua về mức tại Hà Nội – Thanh Hóa (111 km). Theo đó, tay đua Lê Nguyệt Minh bị phạt cảnh cáo và nộp phạt 500.000 đồng do hành động rút đích không đúng luật. Hình phạt có thể tăng nặng, thậm chí bị loại khỏi cuộc đua nếu tay đua người Hóc Môn tái phạm ở những chặng đấu tới.

Lê Nguyệt Minh ngã xe bất ngờ khiến Nguyễn Văn Nhã chạy sau không kịp né. ẢNH: ANH THUẬN

Trước đó, một sự cố đường đua đã xảy ra tại mức đến TP Thanh Hóa. Trong màn tung nước rút cạnh tranh giải thưởng áo Xanh với Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh khép xe vào lề phải, không làm chủ được tốc độ sàng bánh và té ngã.

Cú té bất ngờ khiến tay đua người Hóc Môn lộn nhào, văng xe đúng lúc tay đua trẻ Nguyễn Văn Nhã (Quân Khu 7) đang tăng tốc cán ngang bổ nhào và nằm bất động.

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến những ai chứng kiến đều một phen thót tim. Sau khi được sơ cứu, Nhã được chuyển thẳng đến bệnh viện chụp, chiếu kiểm tra. Rất may, tay đua thuộc biên chế Quân Khu 7 chỉ bị xây xát ngoài da, không bị chấn thương nặng. Ngay sau đó, Lê Nguyệt Minh đã gửi lời xin lỗi và động viên đến đồng nghiệp trẻ.

Trước khi sự cố xảy đến với tốp hai, nhóm đầu gồm bốn VĐV tách tốp, trong đó có Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group) là đối thủ có khả năng “xé” áo Vàng của Nguyễn Tấn Hoài. Khoảng cách hai tốp có lúc gần hai phút khiến cuộc rượt diễn ra rất quyết liệt.

Tay đua Phan Tuấn Vũ ăn mừng chiến thắng chặng 6. ẢNH: ANH THUẬN

Tại mức đến thành phố Thanh Hóa, tay đua Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Văn Hiếu (Ynghua Đồng Nai) và Nguyễn Lâm (Dopagan Đồng Tháp) giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 40’52”. 

Cán mức đến vị trí thứ 7, Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục bảo toàn cú đúp danh hiệu áo Vàng và áo Xanh sau sáu chặng. Tuy nhiên trên bảng điểm, tay đua Dược Domesco Đồng Tháp đã gia tăng khoảng cách so với Lê Nguyệt Minh lên 6 điểm.

Nguyễn Tấn Hoài bảo toàn hai giải áo Vàng, áo Xanh sau 6 chặng.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh trường Tiểu học Thanh Thủy, Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp TP.HCM New Group xuất thần vượt lên chiếm ngôi đầu bảng, xếp trên hai đội mạnh TP.HCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Giải thưởng áo trắng sau chặng này tiếp tục đổi chủ khi Tăng Quý Trọng (Gạo Hạt Ngọc Trời) vươn lên tiếp quản ngôi đầu từ Thái Ngọc Hải (Vĩnh Long).

Ngày 12-4, đoàn đua tranh tài chặng 7, xuất phát từ TP Thanh Hóa đến TP Vinh đường dài 140 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm