Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Chủ tịch nhiệm kỳ mới

(PLO)-Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, 315 đại biểu đại diện cho hơn 152.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới với 37 thành viên.

Tại hội nghị lần thứ I, Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 13 người; bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch.

Trong đó, ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VI được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch khóa mới.

Lien-doan-lao-dong-Ba-Ria-Vung-Tau.jpg
Đại hội bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Lao động khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: KN

Ông Lê Văn Hòa (46 tuổi, quê quán xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ông Hòa có trình độ kỹ sư khoan khai thác, thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông. Ông Hòa có nhiều năm công tác tại huyện Đất Đỏ, được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy tháng 8-2020. Đến tháng 9-2022, ông được điều động, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thay người tiền nhiệm nhận công tác khác.

3 Phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Châu Trinh, Nguyễn Bá Hùng và bà Phạm Thu Hường.

Ong Le-Van-Hoa-Chu-tich-LĐLĐ-Ba-ria-vung-tau.JPG
Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII. Ảnh: KN

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành và đạt 27/28 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội khóa VI tỉnh đặt ra.

Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như phát triển hơn 63.600/28.000 đoàn viên mới; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; giới thiệu hơn 7.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; tỉ lệ thu tài chính Công đoàn vượt 5%...

Chỉ tiêu về Mái ấm Công đoàn đạt 55% vì bị ảnh hưởng do các điều kiện phụ thuộc. Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được chú trọng thực hiện, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Hoàn thành 55 căn nhà Mái ấm Công đoàn với kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng; tặng quà, trợ cấp cho hơn 642.000 trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 233 tỉ đồng; triển khai các gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm