Liverpool không việc gì phải than vãn, khóc lóc

Liverpool không còn là nhà vô địch Premier League sau khi Manchester City đã chính thức đăng quang mùa giải năm nay. Ngay cả HLV Jurgen Klopp của Liverpool cũng thừa nhận Manchester City là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Với nguồn tài chính vô hạn cùng với việc luật công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA) có cũng như không, nhiều người tin rằng, kỷ nguyên thống trị Premier League của Man City sẽ còn kéo dài như cách mà Sir Alex Ferguson từng làm được với MU.

Tuy nhiên, Klopp không chấp nhận ngồi yên nhìn Man City thắng hết mùa giải này đến mùa giải khác. Chiến lược gia người Đức đã lên kế hoạch chi tiết giúp Liverpool đòi lại ngôi vương Premier League từ tay Man City ở mùa giải tới.

Klopp đầy tự tin cho biết, “Man City có lợi thế nhưng Liverpool của chúng tôi vẫn vô địch Premier League (mùa trước) và Champions League (năm 2019)”.

Đó là lí do vì sao Klopp vẫn lạc quan trước viễn cảnh Liverpool vẫn là kẻ có thể thách thức chức vô địch Premier League mùa tới.

Klopp có kế hoạch giúp Liverpool giành lại chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

Klopp tiếp tục nếu kế hoạch chi tiết, “Tôi không quan tâm. Tôi đã nói điều này khi đến Liverpool. Tôi chỉ quan tâm đến việc trở thành HLV của đội có thể đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nếu có hai hay ba đội cạnh tranh chức vô địch thì chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ. Đồng thời nếu chúng tôi thắng các đội khác, chúng tôi sẽ có đủ điểm để giành được thứ gì đó.

Chúng tôi hoàn toàn không than vãn hay khóc lóc về tình hình của đội. Tình hình của chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi không bao giờ nhìn vào các CLB khác và nói rằng họ có thể làm điều này còn chúng tôi thì không. Liverpool không việc gì phải than vãn, không có gì phải khóc lóc. Chúng ta chỉ cần làm tốt hơn năm nay”.

Trong khi Man City đang trở thành một chuẩn mực hướng tới của bất cứ CLB nào có khát vọng giành danh hiệu, Klopp tin rằng mùa giải tới sẽ còn khó khăn hơn, thách thức hơn trước sự thăng tiến của các đối thủ như Manchester United hay Chelsea.

Tất cả đều được liên kết với những ngôi sao hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới nhằm tăng cường sức mạnh hướng tới chức vô địch Premier League mùa sau.

Tuy nhiên, Klopp khẳng định với tình hình khó khăn bởi dịch COVID-19, Liverpool sẽ không hoạt động sôi nổi ở kỳ chuyển nhượng này. Klopp cũng hoài nghi việc các CLB khác có thể bạo chi mua những ngôi sao hàng đầu.

Klopp tin Liverpool và MU của Solskjaer sẽ là đối trọng thách thức Man City mùa tới. ẢNH: GETTY

Klopp cho biết, “Thị trường chuyển nhượng tới sẽ diễn ra theo cách kỳ lạ. Tôi đã nghe nhiều về những ngôi sao có giá trị lớn như Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Jadon Sancho. Tôi không thấy có hi vọng về một vụ chuyển nhượng như vậy có thể xảy ra bởi vì thế giới bóng đá đã không giống như trước đây.

Một năm trước, mọi người không biết bóng đá sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào. Bây giờ chỉ một năm nữa thôi là chúng tôi có thể nói về những gì chúng tôi có thể làm ở kỳ chuyển nhượng. Họ đang nói về việc thay đổi cấu trúc thượng tầng như mô hình của giải Đức.

Tôi có thể nói với các bạn rằng, ngân sách của các đội bóng đang suy giảm lớn. Vì vậy, việc có nhiều tiếng nói hơn trong các quyết định của CLB, thay đổi mô hình chủ sở hữu CLB (mô hình của Đức) và ký hợp đồng với Haaland giá 150 triệu bảng, điều đó là không thể và không hiệu quả”.

Klopp đang cùng Liverpool hướng đến trận derby nước Anh với MU trên sân Old Trafford vào lúc 2h15 rạng sáng mai (14-5) ở Premier League. Một thất bại sẽ khiến chiếc vé dự Champions League mùa tới của Liverpool trở nên xa vời.

Điều đó cũng đồng nghĩa Liverpool sẽ thất thu nặng vì không được dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Nhưng Klopp không cho đó là vấn đề với Liverpool.

Liverpool đăng quang Premier League mùa trước. ẢNH: GETTY

Klopp nói, “Việc Liverpool có thể không chơi ở Champions Ldeague rõ ràng không giúp ích được gì cho CLB. Nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội. Miễn là chúng tôi còn cơ hội, Liverpool sẽ không nói về chiếc vé Champions League như thể chúng tôi không còn cơ hội.

Và nếu nó không xảy ra (Liverpool không có vé dự Champions League), chúng tôi phải giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ làm việc như cách chúng tôi lên kế hoạch để giải quyết vấn đề”.

Klopp khẳng định nhà vô địch Man City đang sở hữu một HLV giỏi nhất thế giới dẫn dắt một đội hình đáng kinh ngạc. Klopp gửi lời chúc mừng đến chức vô địch Premier League của Man City, đồng thời ông cũng gửi lời khen ngợi đến IIkay Gundogan của Man City, một cầu thủ cũ Klopp từng dẫn dắt ở Borussia Dortmund.

Klopp tuyên bố Liverpool vẫn có thể đánh bại Man City nếu đạt trạng thái và phong độ tốt nhất. Klopp khẳng định, mặc dù Liverpool không còn tốt như thời điểm mùa trước họ hơn Man City 20 điểm, nhưng bây giờ Liverpool cũng không kém Man City 20 điểm.

Klopp ca ngợi Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới. ẢNH: PA

Klopp nói, “Man City có một đội hình đáng kinh ngạc và HLV giỏi nhất thế giới. Đó là một công thức và sự kết hợp khó tin. Nhưng bạn vẫn có thể đánh bại họ, bạn phải ở đẳng cấp cao nhất để làm được như vậy. Có một khoảng cách lớn bây giờ (về điểm số) nhưng năm ngoái Liverpool cũng tạo ra khoảng cách lớn với các đội còn lại”.

Klopp khẳng định chênh lệch tài chính giữa Liverpool và các đội bóng siêu giàu như Man City hay Chelsea không đảm bảo rằng các đối thủ đó sẽ đạt được thành công, đặc biệt khi Liverpool có sự phục vụ trở lại của các trụ cột sau chấn thương dài hạn.

Klopp nói thêm, “Man City và Chelsea luôn có lợi thế trong chuyện này (tài chính). Nhưng Liverpool vẫn vô địch Premier League mùa trước và đăng quang Champions League 2019. Đó là hoàn cảnh của chúng tôi.

Việc các cầu thủ chấn thương trở lại thi đấu sẽ giúp chúng tôi tốt hơn. Liverpool không biết khi nào điều đó xảy ra nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm