Mới đây, TAND thị xã Thuận An (Bình Dương) đã hoãn xử vụ Nguyễn Bình Minh bị truy tố tội cố ý gây thương tích vì còn nhiều vướng mắc chưa được làm rõ. Đây là lần thứ hai tòa hoãn xử vì lý do tương tự...
Theo hồ sơ, chiều 11-11-2010, anh Nguyễn Văn Mát đến trụ ATM rút tiền. Do khoảng cách giữa anh và một cô gái đang đứng chờ quá gần nên anh Mát để tay chạm vào ngực cô gái khiến người này phản ứng. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Mát đã xé rách một phần cổ áo của nạn nhân. Tưởng gặp cướp, cô gái tri hô.
Nghe tiếng kêu, Minh đang làm phụ hồ tại công trình gần đó chạy đến ra tay nghĩa hiệp cứu người. Trong lúc xô xát, anh Mát trượt chân té xuống đường bất tỉnh rồi chết sau đó. Minh bị bắt...
Khi quyết định hoãn phiên tòa, HĐXX cho rằng kết luận giám định thể hiện nạn nhân bị chết là vì đa chấn thương do vật tầy gây tụ máu nội sọ, dập não (vết thương vùng sau tai-cổ trái)... Thực nghiệm điều tra cũng cho thấy anh Mát không phải té xuống đường (không có vết trầy trên mặt dù nằm sấp) dẫn đến tử vong. Kết luận điều tra và cáo trạng lại quy kết nạn nhân chết do té là không phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án.
Tiếp đó, giám định pháp y thể hiện anh Mát chết do bị dập não bởi vật tầy gây ra. Kết luận điều tra nêu nạn nhân bị đánh bằng tay là không phù hợp với dấu vết khách quan.
Sau khi tòa hoãn xử, luật sư của nạn nhân cho rằng có dấu hiệu cho thấy Minh cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, có dấu hiệu tội giết người. Các cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố Minh về tội cố ý gây thương tích là chưa phù hợp với bản chất vụ án...
PHAN THƯƠNG