Lộ yếu huyệt chết người của MU

Manchester United cần một phiên bản Roy Keane mới trong đội hình của họ nếu muốn chinh phục Premier League hay Champions League mùa bóng này. Keane chính là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử MU và HLV Solskajaer cần tìm một cầu thủ tương tự làm mạnh hơn đội hình hiện tại của mình.

Những người hâm mộ MU lứa tuổi 8x thường có chung nhận định về đội trưởng tốt nhất mà “Quỷ đỏ” sở hữu ở thời hoàng kim chính là Roy Keane. Cựu tuyển thủ Ireland sắp sửa tròn 50 tuổi đã có 12 năm ở sân Old Trafford, sau khi gia nhập Nottingham Forest vào năm 1993 với mức phí kỷ lục là 3,75 triệu bảng. Anh giành được 7 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, Champions League và 1 Intercontinental Cup.

Hồi đó, Roy Keane ngay lập tức có một suất chơi ở hàng tiền vệ của Sir Alex Ferguson sau khi được đăng ký vào đội một. Với sự quyết liệt vốn có lẫn khả năng thủ lĩnh, anh đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong kỷ nguyên thống trị của MU ở đấu trường Anh.

Solsa từng có thời gian dài sát cánh với Roy Keane. Ảnh: CGI.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand đã chia sẻ, Roy Keane có nhiều phẩm chất vuột trội, chứ không chỉ biết ra lệnh trên sân và sút vào người khác. Keane là một trong những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất từ hàng tiền vệ mà MU có được trong thời điểm thành công nhất của họ gần đây.

Điểm mạnh nhất của Keane là những pha kiến tạo từ tuyến giữa, đồng thời có một cú chạm bóng bước một hoàn hảo để thoát khỏi pressing của đội bạn. Keane có một nền tảng sức bền dồi dào để chạy trong nhiều ngày, là một cầu thủ xuất sắc và thiên tài trong cách anh dẫn dắt đồng đội.

Keane làm đội trưởng sau cú sốc Eric Cantona giải nghệ vào năm 1997 và nhanh chóng là tấm gương MU. Anh luôn muốn các cầu thủ phải nghiêm túc tập luyện và khắt khe với đồng đội của mình. Nhưng điều quan trọng nhất với Keane là không quan tâm đền gì khác ngoài chiến thắng.

Tất cả những gì Roy Keane làm cả trong và ngoài sân cỏ cho MU đều nâng cao cơ hội giành chiến thắng. Chỉ tiếc là những bình luận trên MUTV cuối cùng dẫn đến việc Keane rời khỏi Old Trafford và thất bại với Ferguson.

Roy Keane rời khỏi MU do bất đồng với HLV Ferguson. Ảnh: CGI.

Kean luôn nóng nảy, nhưng hầu hết người hâm mộ và thậm chí cả HLV Solskjaer sẽ nói ngay rằng sẽ đưa Keane vào đội hình ngay lập tức. Nhớ đầu năm nay, trong một cuộc hỏi đáp với khán giả MU, thuyền trưởng Solskjaer đã xác nhận rất nhiều khi được hỏi anh ấy muốn đồng đội cũ nào trong đội hình của mình.

“Có một vài cầu thủ mà tôi đã chơi cùng và rất muốn có trong đội của mình. Nhưng tôi muốn có nhất là đồng đội Roy Keane, dù không chắc liệu mình có thể quản lý anh ấy hay anh ấy quản lý tôi” - Solskjaer nửa đùa nửa thật với MUTV- “Tôi sẽ ký hợp đồng với Keane mỗi ngày trong tuần. Roy rất có ảnh hưởng với lối chơi của toàn đội”.

Ai cũng thấy đội trưởng hiện tại Harry Maguire cho thấy một số đặc điểm thủ lĩnh của MU, nhưng chưa thể sánh ngang Keane. Thêm vào đó, khả năng trên sân của Keane là nhu cầu rất lớn. Việc MU có một tiền vệ phòng ngự trong đội hình bây giờ rất cần thiết và nếu có phẩm chất như Keane là hoàn hảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm