Lốc xoáy kinh hoàng ở Kentucky, Mỹ: Có thể cả trăm người đã chết

 Video: Lốc xoáy kinh hoàng ở Kentucky, Mỹ: Có thể cả trăm người đã chết

Sáng sớm 11-12 (giờ địa phương), một loạt lốc xoáy kinh hoàng đã xé toạc sáu bang của Mỹ và làm hơn 70 người ở bang Kentucky thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

Theo Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, đây là đợt lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử bang.

"Mức độ tàn phá không giống bất cứ thứ gì mà tôi từng thấy. Chúng tôi đã khá chắc chắn rằng đã có hơn 50 người ở Kentucky thiệt mạng. Bây giờ tôi chắc chắn rằng con số đó là 70. Trên thực tế, nó có thể sẽ vượt mức 100 trước khi cơn lốc xoáy kết thúc" - ông Beshear thông báo.

Có thể cả trăm người đã chết trong đợt lốc xoáy kinh hoàng ở Kentucky (Mỹ) sáng sớm 11-12. Ảnh: COURIER JOURNAL

Loạt lốc xoáy cũng phá hủy nhiều nhà dân và các cơ sở kinh doanh nằm dọc theo con đường kéo dài hơn 300 km.

Cụ thể, các cơn lốc xoáy đã đã phá hủy một nhà máy sản xuất nến và các đồn cảnh sát và trạm cứu hỏa ở một thị trấn nhỏ ở Kentucky, xé toạc một viện dưỡng lão ở Missouri lân cận, và giết chết ít nhất hai công nhân tại một nhà kho của công ty Amazon ở bang Illinois.

Đợt lốc xoáy bất thường đã khiến ít nhất 70 người thiệt mạng ở bang Kentuky (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Ông Beshear cho biết khoảng 40 công nhân đã được giải cứu tại nhà máy sản xuất nến ở thành phố Mayfield, nơi có khoảng 110 người bên trong khi các cơn lốc xoáy quét qua.

Đây được cho là hiện tượng thời tiết bất thường trong những tháng mùa đông. 

Đợt lốc xoáy bất thường đã khiến ít nhất 70 người thiệt mạng ở bang Kentuky (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Ông Beshear cho biết 189 nhân viên Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các nỗ lực giải cứu sẽ tập trung phần lớn vào Mayfield - nơi sinh sống của khoảng 10.000 người ở khu vực tây nam của bang, nơi giáp với với các bang Illinois, Missouri và Arkansas.

Một loạt cơn giông bão qua đêm được xác nhận là nguyên nhân tbang Missouri đến bang Tennessee và bang Kentucky.

Có thể cả trăm người đã chết trong đợt lốc xoáy kinh hoàng ở Kentucky (Mỹ) sáng sớm 11-12. Ảnh: COURIER JOURNAL


Ông Victor Gensini, GS khoa học địa lý và khí quyển tại ĐH Bắc Illinois nói: "Đây là một sự kiện lịch sử. Vào tháng 12, chúng ta thường nghĩ đến bão tuyết, không phải lốc xoáy và chắc chắn không phải lốc xoáy vào ban đêm".

Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã ra chỉ đạo tăng cường tập trung các nguồn lực liên bang đến các địa điểm có nhu cầu cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm