Lợi dụng người dân đi nghỉ lễ, trộm vào nhà 'chôm' tài sản

Ngày 7-5, Công an quận 7, TP.HCM tạm giữ nhóm 5 người: Trần Đình Sơn (35 tuổi), Võ Ngọc Phi Linh (34 tuổi), Trương Ngọc Thuý (40 tuổi), Đặng Văn Ngây (30 tuổi), Nguyễn Thuỳ Dung (24 tuổi, cùng ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Băng trộm được xác định gây ra nhiều vụ trộm tài sản vào dịp lễ. Ảnh HT.

Băng nhóm với thủ đoạn rất tinh vi đột nhập vào nhà dân trong dịp nghỉ lễ để trộm gần 10 xe máy.

Theo điều tra, sau khi cùng gia đình đi du lịch, rạng sáng ngày 4-5, anh Nguyễn Thanh Lân (ngụ phường Tân Hưng, quận 7) về phòng trọ hốt hoảng phát hiện có dấu hiệu đột nhập, kiểm tra kỹ thì anh thấy mất 3 xe máy, 1 ti vi và nhiều tài sản khác.

Công an quận 7 nhanh chóng xác định và bắt giữ Sơn. Mở rộng điều tra, những thành viên trong băng nhóm này lần lượt bị bắt.  

Tang vật gồm nhiều xe máy đã bị công an thu hồi, trả cho bị hại. Ảnh HT.

 

Theo đó, nhóm hoạt động có sự phân công và tính toán trước. Khi đột nhập phòng trọ, nhóm chia người dùng dây rút cột cửa tất cả các phòng còn lại để tránh bị truy đuổi. Sau khi dùng kìm cộng lực phá khóa, trộm xe nhóm nhanh chóng thay đổi biển số để đi tiêu thụ.

Ngoài vụ việc này, băng nhóm còn thừa nhận đã thực hiện vụ trộm 5 xe máy với thủ đoạn tương tự tại một ngôi nhà nằm trên đường Trần Xuân Soạn, (phường Tân Thuận Tây).

Theo một cán bộ điều tra, băng nhóm trộm cắp tài sản này có thủ đoạn rất tinh vi và đã bị lập hồ sơ theo dõi từ trước.

Lợi dụng người dân đi du lịch dịp lễ vừa qua, nhóm đã thực hiện nhiều vụ trộm trước khi bị lực lượng chức năng triệt phá.

Hiện cơ quan công an đang thu hồi lại tài sản mà băng nhóm này đã trộm để trao trả cho nạn nhân và điều tra mở rộng vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm