Lời hứa của Tuchel với Chelsea và ‘hậu vệ trẻ hay nhất nước Anh’

Khi Frank Lampard chuyển từ sân Pride Park của Derby County đến Stamford Bridge của Chelsea, nhiệm vụ của ông là rất khó khăn.

Huyền thoại Chelsea này thay thế HLV Maurizio Sarri ở một thời điểm bất ổn. Eden Hazard vừa ra đi và The Blues đang vướng lệnh cấm chuyển nhượng. Đối mặt với viễn cảnh không thể bổ sung nhân sự chất lượng, Lampard buộc phải sáng tạo, tạo cơ hội cho hàng loạt các cầu thủ trẻ thuộc học viện Chelsea gây ấn tượng.

Những cái tên như Tammy Abraham, Mason Mount và Fikayo Tomori nhanh chóng xuất hiện ở đội 1 Chelsea, trong khi những Tariq Lamptey, Armando Broja, Tino Anjorin, Billy Gilmour, Ian Maatsen và Reece James cũng lần lượt ra mắt sau đó.

Mason Mount là di sản lớn nhất của Lampard tại Chelsea. ẢNH: REUTERS

Tổng cộng, HLV Lampard đã cho 8 cầu thủ ở lò đào tạo trẻ Chelsea ra mắt trong mùa giải đầu tiên ông quản lý CLB. Là một huyền thoại và thành danh ở Chelsea dưới tư cách cầu thủ, Lampard khẳng định hướng đi đó là rõ ràng và rất quan trọng.

Lampard nói trên website của Chelsea vào năm ngoái: “Nó luôn được ưu tiên, các cầu thủ trẻ đã ở đó. Joe Edwards và Jody Morris biết tất cả về các cầu thủ. Tôi biết ai là người nổi bật hơn và tất cả chúng tôi đều hiểu rõ về Neil Bath và Jim Fraser từ học viện trẻ.

Chúng tôi chỉ cần kết nối họ lại, điều mà chúng tôi đã bỏ quên những năm gần đây. Tôi muốn biết tất cả những cầu thủ ở học viện trẻ Chelsea, tên của những người đang tập luyện tốt và xứng đáng được trao cơ hội”.

Cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở Chelsea bị hạn chế trong năm thứ hai và cũng là mùa giải cuối cùng Lampard dẫn dắt Chelsea. Bởi mùa hè năm ngoái, sau khi hết hạn cấm chuyển nhượng, Chelsea đã tung hơn 200 triệu bảng Anh mua về hàng loạt ngôi sao như Timo Werner, Kai Havertz, Chilwell, Mendy, Hakim Ziyech, Thiago Silva (chuyển nhượng tự do),…

Chelsea chi rất nhiều tiền cho Tomo Werner. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, Lampard vẫn tạo nên đội hình cốt lõi dựa trên sự trẻ trung cho đến khi ông ra đi vào tháng giêng vừa qua nhường vị trí cho chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel. Tuchel đã giúp Chelsea đăng quang Champions League mùa qua và lọt Top 4 Premier League vào cuối mùa.

Vậy nhưng, dường như đã có sự thay đổi đáng kể trong cách dùng nhân sự ở đội 1 của HLV Tuchel. Tuchel từng kiên quyết và hứa với Chelsea rằng ông sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ Chelsea.

Cho đến mùa hè năm nay, hàng loạt sản phẩm của học viện trẻ Chelsea quyết định rời đi như Lewis Bate, Marc Guehi, Myles Peart-Harris, Dynel Simeu và Tino Livramento, trong khi Billy Gilmour tạm chia tay The Blues sang Norwich City dưới dạng cho mượn.

Chelsea vô địch Champions League mùa trước. ẢNH: GETTY

Tất cả những cầu thủ đó đều ký hợp đồng với CLB thuộc Premier League, trong đó Southampton lấy được 2 nhân sự của Chelsea là Simeu và Tino Livramento. Hậu vệ Livramento, 18 tuổi đến Southampton với giá 5 triệu bảng Anh được HLV Ralph Hassenhutl mô tả là một trong những tài năng thú vị nhất nước Anh.

HLV của Southampton Ralph Hassenhutl: “Tôi rất vui vì CLB đã ký hợp đồng với Tino Livramento. Cậu ấy là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh ở vị trí của mình. Có rất nhiều CLB quan tâm đến việc ký hợp đồng với Tino Livramento nhưng cuối cùng cậu ấy đã chọn chúng tôi”.

Livramento thừa nhận anh đã nói chuyện với cha mình và quyết định con đường phát triển tốt nhất là rời trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea để tìm kiếm cơ hội được thi đấu đỉnh cao thường xuyên. Đó là con đường đáng lo ngại với Chelsea khi những sao trẻ sáng giá nhất của họ rời đi.

Tino Livramento trong lễ ra mắt Southampton. ẢNH: GETTY

Tuchel trước đây hứa rằng ông sẽ chú trọng và rất vui nếu đưa một ngôi sao trẻ lên đội 1 Chelsea. Nhưng cho đến này, ông vẫn loay hoay và cảm thấy khó khăn khi tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Chelsea lên đội 1.

Và lời hứa của Tuchel với Chelsea dường như đã không được thực hiện, ít nhất là cho đến thời điểm này khi học viện trẻ Chelsea bị chảy máu chất xám nghiêm trọng.

Chỉ vài tuần sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea, Thomas Tuchel khẳng định: “Cánh cửa văn phòng của tôi luôn mở với các HLV và quan chức ở học viện trẻ. Tôi luôn có niềm tin các cầu thủ trẻ trong học viện là tương lai và là trụ cột của bất kỳ CLB nào. Càng nhiều chàng trai trẻ đến Chelsea, điều đó càng tốt cho CLB”.

Việc Tuchel có thực sự tin tưởng vào học viện đào tạo của Chelsea hay không vẫn chưa được xem xét kỹ càng. Nhưng với việc hàng loạt ngôi sao trẻ phải ra đi, dường như có một cảm giảm ngày càng gia tăng ở học viện Chelsea rằng, tương lai của họ không nằm ở Stamford Bridge.

Tuchel vẫn chưa trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ Chelsea. ẢNH: GETTY

Dù sao thì khi Lampard ra đi, ông vẫn để lại di sản lớn với 3 cầu thủ trẻ bây giờ đã có vị trí vững chắc trong đội hình Chelsea, thậm chí họ còn có suất trong đội hình tuyển Anh dự Euro 2020 vừa qua. Đó là Mason Mount, Reece James và Tammy Abraham, những người mà ít ra Tuchel vẫn còn tin dùng ở Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm