Long An đứng thứ 5 trong 63 tỉnh thành về tỷ lệ giải ngân đầu tư công

(PLO)- Tỉnh Long An có tỷ lệ giải ngân đạt khá, đến hết tháng 5-2023, tỉnh đứng thứ 5/63 tỉnh, thành trong cả nước về giải ngân đầu tư công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 26-6, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Chánh văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh, ông Nguyễn Anh Việt chủ trì buổi họp báo.

Tại cuộc họp, ông Việt thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 3,43% ; trong đó: khu vực 1 tăng 3,71%; khu vực 2 tăng 3,4% và khu vực 3 tăng 4,06%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,1%; tốc độ tăng trưởng tương đối thấp do khó khăn chung từ tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước.

Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực: Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn làm cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; sản lượng lúa đạt 1,8 triệu tấn, tăng 6,7%.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 120/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 74,5% góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm có phục hồi nhưng còn chậm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,38%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,36%.

Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư được quan tâm; tổ chức thành công các Hội nghị gặp gỡ các cơ quan ngoại giao, Hội nghị kết nối doanh nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân, nhà đầu tư; tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài Trung Quốc (Đài Loan, Hàn Quốc),… nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 cải thiện đáng kể, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành trong cả nước; vốn đăng ký mới của dự án đầu tư trong và ngoài nước tăng mạnh so với cùng kỳ.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ giải ngân đạt khá (Đến hết tháng 5/2023, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đứng thứ 5/63 tỉnh, thành trong cả nước).

Quy hoạch tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỉnh Long An là địa phương đầu tiên của Vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện bước rà soát trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phóng viên trao đổi thông tin với lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Phóng viên trao đổi thông tin với lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đặt các câu hỏi về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: giải pháp của ngành nông nghiệp khi tình hình nuôi tôm diễn ra phức tạp, công tác đấu thầu thiết bị trong giáo dục, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình giao thông quan trọng…

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp các vấn đề có liên quan. Ảnh: HUỲNH DU

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp các vấn đề có liên quan. Ảnh: HUỲNH DU

Hầu hết, các ý kiến và câu hỏi của các phóng viên, cơ quan báo chí đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan giải đáp và làm rõ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Việt ghi nhận những đóng góp của nhà báo, phóng viên. Ảnh: HUỲNH DU

Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Việt ghi nhận những đóng góp của nhà báo, phóng viên. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Việt ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các phóng viên, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến với người dân.

Đối với các vấn đề mới được phóng viên đưa ra tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Anh Việt đề nghị các sở, ngành, địa phương ghi nhận để có ý kiến trả lời, phản hồi đối với các cơ quan báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm