Long An: Đường tỉnh 817 lầy lội sau cơn mưa

(PLO)- Sau mỗi trận mưa, đoạn dài khoảng 1 km trên tỉnh lộ 817 (thuộc địa bàn xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) lại lầy lội với lớp bùn đất dày khiến người dân qua lại rất khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bốn ngày mưa to liên tiếp từ 30-4 đến 4-5, tỉnh lộ 817 đoạn qua địa bàn xã Long Thạnh trở nên lầy lội với lớp bùn đất dày. Chỉ khoảng 1 km đoạn từ cầu Lộp Cộp đến Cầu Cá Sơn (thuộc địa phận ấp 2 và ấp 3 xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, bị té ngã liên tục do trơn trượt.

Người dân lưu thông qua lại tuyến đường này rất khó khăn

Người dân lưu thông qua lại tuyến đường này rất khó khăn

Đường tỉnh 817 thuộc địa bàn xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa được nâng cấp thi công trải nhựa từ đầu tháng 3-2022, với tổng kinh phí 69,8 tỉ đồng. Dự án kết nối ra tuyến quốc lộ N2 với chiều hơn dài 4 km. Công trình dự kiến hoàn thành sau hơn 1 năm thi công.

Chưa kịp vui mừng, người dân nơi đây lại phải chịu cảnh khổ sở vì con đường trở nên lầy lội khi trời mưa xuống.

Ông Lê Văn Út (người dân ở ấp 1, xã Long Thạnh) cho biết, đoạn đường này hiện đang được nâng cấp sữa chữa do xuống cấp. Tuy nhiên, mấy hôm nay mưa liên tục làm cho con đường trở nên lầy lội khiến người dân đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, từ khi các đơn vị thi công cho đổ đất vào những đoạn hư hỏng khiến đường trở nên lầy lội, trơn trượt càng khó đi lại hơn.

Người dân di chuyển cặp theo sát lề đường để hạn chế té ngã

Người dân di chuyển cặp theo sát lề đường để hạn chế té ngã

Ông Lê Văn Dài (người dân ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) thường xuyên đi lại trên tuyến đường này cho biết: “Ngày nào tôi cũng phải đi lại trên con đường này. Trời nắng thì không sao, mưa xuống là đường nhão nhoẹt, bùn lầy và hết sức trơn, tôi đã bị té mấy lần. Tội nhất là mấy cháu học sinh đến trường gian nan, rất dễ bị té, ngã”.

Mặt đường tỉnh lộ 817 trải đất đỏ, khi mưa xuống rất lầy lội và trơn trượt

Mặt đường tỉnh lộ 817 trải đất đỏ, khi mưa xuống rất lầy lội và trơn trượt

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đang nghiên cứu để khắc phục.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa: “Hiện tại do vấn đề thời tiết nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi yêu cầu phía đơn vị thi công phải tiến hành cho cào hết lớp bùn trên mặt đường, đồng thời rải một lớp đá dăm để người dân đi lại được dễ dàng hơn.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm