Long An: Khánh thành cầu 150 tỉ bắc qua sông Cần Giuộc

(PLO)- Dự án cầu bắc qua sông Cần Giuộc với kinh phí 150 tỉ đồng, giúp kết nối giao thông giữa khu vực vùng thượng và vùng hạ của huyện Cần Giuộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-8, UBND huyện Cần Giuộc (Long An) tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu Cần Giuộc.

Video: Long An: Khánh thành cầu 150 tỉ bắc qua sông Cần Giuộc

Đến dự lễ khánh thành có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được, cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh; các sở, ngành, địa phương.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được dự lễ cắt băng khánh thành cầu Cần Giuộc. Ảnh: HUỲNH DU

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được dự lễ cắt băng khánh thành cầu Cần Giuộc. Ảnh: HUỲNH DU

Cầu Cần Giuộc có tổng chiều dài cầu 417m, bề rộng toàn cầu 8m, đường dẫn vào cầu có tổng chiều dài 184m. Cầu gồm 5 nhịp, tải trọng thiết kế cầu 18 tấn, mặt đường láng nhựa và hệ thống chiếu sáng với tổng mức đầu tư công trình 150 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương.

Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HUỲNH DU

Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HUỲNH DU

Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm cho biết, việc đi lại của người dân trên địa bàn huyện nói chung và vùng hạ nói riêng hết sức khó khăn, chỉ có duy nhất một điểm kết nối trên đường ĐT.830 thông qua cầu Thủ Bộ (nối xã Long An và Long Phụng).

Cầu Cần Giuộc giúp kết nối vùng hạ và vùng thượng của huyện. Ảnh: HUỲNH DU

Cầu Cần Giuộc giúp kết nối vùng hạ và vùng thượng của huyện. Ảnh: HUỲNH DU

Vị trí này nằm cách xa khu vực trung tâm của huyện, người dân ở các xã như: Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông muốn qua thị trấn Cần Giuộc chỉ di chuyển bằng phương tiện phà. Vì vậy, nhân dân hai bờ sông luôn khao khát, mong ước có 1 cây cầu bắc qua sông Cần Giuộc, nối liền các xã vùng hạ với thị trấn để thuận tiện việc đi lại và phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành cầu Cần Giuộc. Ảnh: HUỲNH DU

Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành cầu Cần Giuộc. Ảnh: HUỲNH DU

“Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện có những định hướng quyết tâm tạo bước đột phá để chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Trong đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông được xem là một trong những giải pháp tối ưu. Huyện đặc biệt chú trọng xây mới, nâng cấp, mở rộng cầu, đường giao thông trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân” - ông Liêm nhấn mạnh.

Sau lễ khánh thành các đại biểu tham quan cầu Cần Giuộc. Ảnh: HUỲNH DU

Sau lễ khánh thành các đại biểu tham quan cầu Cần Giuộc. Ảnh: HUỲNH DU

Công trình đưa công trình vào sử dụng sẽ cụ thể hóa định hướng quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh, huyện; bảo đảm kết nối giao thông đường bộ được liên tục, thông suốt từ trung tâm huyện đến các xã vùng hạ, giảm áp lực lưu thông qua cầu Thủ Bộ.

Ông Lê Văn Lý (xã Phước Lại ) vui mừng khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: HD

Ông Lê Văn Lý (xã Phước Lại ) vui mừng khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: HD

Ông Lê Văn Lý (xã Phước Lại) vui mừng chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất vui mừng khi cây cầu hoàn thành. Từ bao đời qua, người dân trong huyện khi di chuyển bằng phà Tân Thanh, nối 2 bờ thị trấn Cần Giuộc và xã Phước Lại gặp nhiều bất tiện. Công trình này đáp ứng niềm mong đợi của tất cả người dân. Từ đó, tạo nên một diện mạo mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm