Long An: Xử phạt gần 300 triệu đồng các xe chở quá tải, để đất, cát rơi vãi

(PLO)- Lực lượng TTGT Long An kiểm tra các bến bãi, xe tải chở cát làm rơi vãi trên quốc lộ N2, đường tỉnh 830 đã xử phạt 51 trường hợp với số tiền gần 300 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20 - 4, ông Trần Thiện Trúc - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, sở vừa chỉ đạo Thanh tra triển khai lực lượng phối hợp với CSGT chốt chặn và tuần tra kiểm soát, xử phạt phương tiện vi phạm trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Bến Lức, Đức Hòa.

Lực lượng CSGT lập chốt chặn thường xuyên kiểm tra các xe chở cát. Ảnh: HD
Lực lượng CSGT lập chốt chặn thường xuyên kiểm tra các xe chở cát. Ảnh: HD

Theo đó, từ ngày 22-3 đến ngày 10-4, Đoàn kiểm tra đã lập 15 biên bản kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân, khu vực cầu Sông Tra, quốc lộ N2, đường tỉnh 830. Trong đó 6 trường hợp chưa có giấy phép đấu nối vào quốc lộ N2; 3 trường hợp chưa có chủ trương đầu tư; 1 trường hợp chưa có quyết định công bố hoạt động bến; 3 trường hợp không có hồ sơ bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT tỉnh đã tập trung xử lý các tuyến đường tại khu vực cầu Sông Tra đến quốc lộ N2. Lập biên bản 12 trường hợp chở hàng rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường; 39 trường hợp chở hàng hóa quá tải trọng thiết kế. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 298.100.000đồng.

Đoàn xe ben chở cát tung hoành trên đường tỉnh 830, dân khổ sống chung với bụi. Ảnh: HD
Đoàn xe ben chở cát tung hoành trên đường tỉnh 830, dân khổ sống chung với bụi. Ảnh: HD

Trước đó, ngày 29-3, Báo Pháp Luật TP.HCM “Xe chở cát tung hoành, dân khổ sở sống chung với bụi” phản ánh trên tuyến quốc lộ N2 và đường tỉnh 830 đoạn qua xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa xe tải chở cát, đá với mật độ dày đặc làm hư hỏng mặt đường.

Nguy hiểm hơn, các xe này thường xuyên để rơi vãi cát, đá gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường, gây mất ATGT, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, đi lại và đặc biệt là sức khỏe của hàng trăm người dân trong khu vực.

Theo ông Trúc, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo Sở GTVT phối hợp UBND huyện Đức Hòa, Bến Lức làm việc với chủ các bến bãi trên. Qua đó, đã yêu cầu các chủ bến bãi khẩn trương thi công xây dựng bể lắng chứa nước để rửa các phương tiện chở vật liệu xây dựng luôn được sạch trước khi ra đường. Việc hoàn thành bảo đảm trước ngày 29-4.

Đoàn xe ben đã rửa sạch khi chạy trên tuyến giao thông để giảm bụi bẩn bay vào nhà. Ảnh: HD
Đoàn xe ben đã rửa sạch khi chạy trên tuyến giao thông để giảm bụi bẩn bay vào nhà. Ảnh: HD

Trong thời gian thi công xây dựng bể lắng, các chủ bến vật liệu xây dựng phải chủ động dùng vòi nước để xịt rửa các phương tiện. Sau ngày 29-4, trường hợp các chủ bến vật liệu xây dựng không thực hiện sẽ lập biên bản đình chỉ hoạt động bến thuỷ nội địa của chủ bến.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT sẽ tăng cường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó cần phải tập trung, xử lý quyết liệt, triệt để trên các địa bàn có nhiều bến, bãi, đầu mối bốc xếp hàng hóa… xếp hàng hóa lên phương tiện quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm