Lừa người già bán vé số bằng giấy dò giả

Ngày 9-1, một đối tượng nam với độ tuổi khoảng 35, cao chừng 1,65 m, da ngăm đen… khi thấy những người bán vé số dạo liền dừng xe hỏi mua vé, đồng thời nói mượn xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28-12-2016. Trong lúc nghiền ngẫm dò kết quả, người đàn ông này đề nghị người bán vé số tìm cho mình những số đẹp để mua.
Lợi dụng lúc người bán loay hoay tìm số đẹp, người đàn ông đã tráo tờ kết quả thật bằng giấy dò giả cất sẵn trong người. Cụ thể, vào ngày 28-12-2016, giải sáu xổ số Khánh Hòa là dãy số 1797-6290-9073 thì tờ giấy dò giả do người đàn ông tráo vào biến thành 9247-1266-2302, các giải khác đều được giữ nguyên. Sau đó, anh ta tỏ ra vui mừng vì trúng giải sáu.
Khi người bán xác nhận đúng như vậy, đối tượng liền nói sẽ mua hàng chục tờ vé số mới nếu được chi trả ngay số tiền trúng giải. Những người bán vì vui mừng nên đã đồng ý chi tiền và sau đó thì tá hỏa khi biết mình bị lừa trong lúc đi đổi giải thưởng.
Công an vào cuộc xác định với chiêu thức như trên, đã có bảy người bán vé số lớn tuổi bị đối tượng như mô tả lừa tổng cộng 13 triệu đồng (500.000 đồng/tờ).
Theo Công an thị xã Ayun Pa, đây là chiêu lừa với hình thức tinh vi, đối tượng chủ yếu nhắm vào người già, còn tờ kết quả thì chọn thời điểm xảy ra đã lâu, kể cả những tờ kết quả thật có dấu đỏ, đối tượng cũng chuẩn bị sẵn tờ giấy dò giả y chang nên nạn nhân khó phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm