Lương Kiatisak 600 triệu không đơn thuần là lương HLV

Mức lương của Kiatisak được phía HA Gia Lai giấu kín nhưng báo chí Thái Lan mà cụ thể là tờ Siam Sports nêu cụ thể HLV Kiatisak nhận lương 800.000 baht/tháng (tương đương 600 triệu đồng) khi dẫn dắt HA Gia Lai và tổng giá trị bản hợp đồng hai năm mà Kiatisak ký với HA Gia Lai lên đến 19,2 triệu baht (tương đương 14,5 tỉ đồng).

Nếu đúng với mức lương mà tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan nêu thì lương HLV Kiatisak là kỷ lục trong số các HLV V-League.

Vừa hết cách ly, Kiatisak đã gây sốt ở buổi giao lưu “Ông Bầu” được livestream khắp Việt Nam và sang cả Thái Lan. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ về mức lương mà HLV Kiatisak được hưởng vì nó quá cao, nhưng xét với bài toán kinh tế mà HLV Kiatisak mang lại thì hoàn toàn hợp lý.

Nếu 19 năm trước, khi ký hợp đồng với Kiatisak về khoác áo HA Gia Lai, bầu Đức nói rằng “Tôi mua Kiatisak một vốn bốn lời!” thì lần này khi có Kiatisak với vai trò HLV, phần “bốn lời” của bầu Đức còn lớn hơn rất nhiều.

Điển hình ngay ngày đầu hoàn thành cách ly và được phép sinh hoạt với cộng đồng thì Kiatisak đã tạo nên một cú hích không thể nào tốt hơn được ở chuỗi cà phê Ông Bầu. Chỉ là một buổi giao lưu nhưng rõ ràng nó hiệu quả hơn một chiến dịch quảng cáo với hình ảnh, clip, livestream Kiatisak ngồi cạnh Tuấn Anh, Công Phượng hàng giờ.

Buổi nói chuyện, trả lời phỏng vấn, giao lưu, ca hát… đã được phát đi rất nhiều kênh và tất nhiên nó qua cả đến tận Thái Lan. Thậm chí là báo chí Thái còn cắt bớt thời lượng Thai-League để ưu tiên giờ vàng, trang vàng, góc vàng cho Kiatisak với HA Gia Lai.

Nhưng nào chỉ có cà phê Ông Bầu lên, hình ảnh Kiatisak và CLB anh gắn bó cũng được đẩy lên và lên đều, trong đó có giá trị cổ phiếu HAG…

Chia sẻ với chúng tôi về điều này, một chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực thể thao nói rằng mức lương mà bầu Đức trả cho Kiatisak chắc chắn không chỉ là lương HLV mà còn là nhiều khoản khác gộp vào, trong đó có cả khai thác hình ảnh, tổ chức sự kiện… Và nói như bầu Đức từng nói là “một vốn bốn lời” thì cũng không có gì là quá.

 

Khéo như Kiatisak

Đến phố núi ôm đàn nghêu ngao “Em đẹp lắm Pleiku ơi…” rõ ràng là Kiatisak rất giỏi trong việc tiếp cận văn hóa địa phương. Khi bị báo chí xoay quanh lời nhận định “10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan” thì Kiatisak nhẹ nhàng đính chính cho rằng có sự hiểu nhầm dù đấy là thông tin báo chí Việt Nam dịch ra từ báo Thái khi Kiatisak làm HLV trưởng đội tuyển.

Mới đây, trả lời phỏng vấn kênh Trueid TV (Thái Lan) khi nhận định về cơ hội từng đội ở bảng G khu vực châu Á tranh vòng loại World Cup 2022, Kiatisak đã nhận định cao về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhận định được xem là chẳng mất lòng ai cả.

Lần đầu tiếp xúc với Tuấn Anh, Công Phượng, Kiatisak chỉ vào hai ngôi sao trên ngực áo (tiêu biểu hai lần vô địch) và hỏi “Các em có muốn có thêm một ngôi sao nữa không?”. Một câu hỏi cực khéo và cũng là cách khơi dậy sự quyết tâm của các cầu thủ. Đ.TR

Từ ngày có Kiatisak chính thức dẫn dắt HA Gia Lai, không buổi tập nào của đội bóng này mà vắng bóng truyền thông. Thậm chí là Cúp Masu diễn ra trên sân Bình Dương ba lượt đầu vắng vẻ thì lượt đấu có Kiatisak cũng ồn ào, náo nhiệt hẳn. Sức hút của “Sắc” cộng với cách làm truyền thông của chính đội HA Gia Lai đã tạo ra sức hút mạnh và dự báo V-League này cũng thế.

Tất nhiên những gì náo nhiệt nhất, ồn ào nhất và được quan tâm nhất cũng là sức ép đối với chính HLV Kiatisak, bởi truyền thông càng mạnh thì cũng phải đi đôi với thành tích mà trước mắt Kiatisak mới hình thành được một vế.

Hy vọng những ồn ào, náo nhiệt quanh HLV người Thái và HA Gia Lai sẽ là bước khởi đầu đẹp cho lộ trình hai năm. Lộ trình vừa vặn với bản hợp đồng của Kiatisak và cũng vừa vặn đến thời điểm “tự do” được chuyển nhượng của các cầu thủ HA Gia Lai khóa I.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm