Lý do sau 3 năm hoạt động, phà tạm Rạch Miễu mới thu phí xe máy

(PLO)- Tỉnh Bến Tre quyết định thu phí đối với xe máy qua phà tạm Rạch Miễu nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách tỉnh phải bù lỗ hoạt động của bến phà mỗi năm hơn 11 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, ông Cao Minh Đức - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà tạm Rạch Miễu, trong đó có quy định bến phà tạm Rạch Miễu sẽ bắt đầu thu phí đối với hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh kể từ ngày 27-1-2024.

Cụ thể mức phí sử dụng dịch vụ tại bến phà tạm Rạch Miễu đối với hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô hai bánh từ 8.000 -9.000 đồng/lượt.

Phà tạm Rạch Miễu thu phí đối với xe máy
Bến phà tạm Rạch Miễu đưa khách qua sông Tiền

Đối với các xe khác như: xe lam, xe mô tô 3 bánh mức phí qua phà tạm Rạch Miễu từ 15.000 -16.000 đồng/lượt; xe ô tô và xe tải tùy loại xe và tải trọng xe có mức phí từ 20.000 đồng - 155.000 đồng/lượt.; Thuê bao phà có giá từ 400.000 - 440.000 đồng/lượt.

Mức phí đối với các loại xe ô tô này bằng với mức phí qua trạm BOT cầu Rạch Miễu và không thay đổi so với trước đây đã áp dụng tại bến phà tạm Rạch Miễu.

Một số đối tượng được miễn thu phí khi sử dụng dịch vụ phà tạm Rạch Miễu gồm: Người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, học sinh, sinh viên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mức thu tối đa không quá 50% mức thu so với các đối tượng khác.

Cũng theo ông Đức, trước đây theo đề án ban đầu được duyệt bến phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động nhằm phục vụ giảm tải cho cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra kẹt xe. Bến phà hoạt động mục đích phục vụ chứ không kinh doanh.

pha-tam-rach-mieu-thua-vang-khach.gif
Bến phà tạm Rạch Miễu vắng khách

Mức phí qua phà bằng với mức phí qua trạm BOT Cầu Rạch Miễu và chỉ thu phí xe ô tô, miễn phí cho xe máy.

Tuy nhiên, người đi xe máy không phải do kẹt cầu Rạch Miễu mới đi phà và do khoảng cách giữa bến phà và cầu Rạch Miễu khá xa, hơn nữa cầu Rạch Miễu ít khi kẹt xe máy, chỉ kẹt ô tô.

“Người đi xe máy qua phà tạm Rạch Miễu đa phần là người dân ở các khu vực lân cận. Việc thu phí đối với người đi xe máy nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách tỉnh bù lỗ hằng năm cho hoạt động của bến phà tạm Rạch Miễu” – ông Đức cho biết.

Bến phà tạm Rạch Miễu được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước với tổng vốn khoảng 100 tỉ đồng. Bến phà này nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 9km về phía thượng lưu sông Tiền và đi vào hoạt động vào ngày 27-1-2021.

Tuy nhiên khi đi vào hoạt động bến phà này không phát huy được hiệu quả “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu do khoảng cách khá xa nên nhiều tài xế ô tô không chọn hướng đi phà dù kẹt xe cầu Rạch Miễu. Do thưa vắng khách, doanh thu bán vé của bến phà tạm Rạch Miễu không đủ chi và để duy trì bến phà tạm Rạch Miễu này, hằng năm ngân sách tỉnh phải bù lỗ đến đến hơn 11 tỉ đồng.

Cũng theo giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre, bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động thực thu – thực chi và có ngân sách bù. Chủ trương sử dụng ngân sách để bù lỗ cho hoạt động của bến phà tạm Rạch Miễu đã có trong đề án được phê duyệt từ ban đầu kể từ khi đưa vào hoạt động bến phà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm