Madam Pang 'bung tiền' mua vua phá lưới

(PLO)- Madam Pang bỏ tiền mua vua phá lưới Thai-League, bất chấp HLV trưởng có tán thành hay không. Cơn khát Thai-League vẫn còn đó với Thai Port.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Madam Pang là mạnh thường quân bóng đá, một nữ trưởng đoàn đầy quyền lực và hiệu quả của bóng đá Thái Lan, nhưng chính CLB Thai Port nơi bà làm chủ tịch thì chẳng hiệu quả gì cả.

Thập niên qua, CLB Thai Port rất khát khao danh hiệu Thai-League. Bà Pang đổ vào đó số tiền khổng lồ cùng việc thuê HLV giỏi từ nội đến ngoại, song đội vẫn không thể giải cơn khát vô địch Thai-League.

Vừa thấy Hamilton Soares lên ngôi vua phá lưới Thai-League mùa rồi, bà Pang bỏ tiền mua về ngay mà không phải hỏi ý kiến HLV trưởng. Ảnh: B.P

Vừa thấy Hamilton Soares lên ngôi vua phá lưới Thai-League mùa rồi, bà Pang bỏ tiền mua về ngay mà không phải hỏi ý kiến HLV trưởng. Ảnh: B.P

Mùa Thai-League tới, bà tiếp tục bung tiền ra mua một tiền đạo ngoại là Hamilton Soares và hậu vệ cánh giỏi tấn công Frans Putros.

Nữ tỉ phú chủ tịch CLB Thai Port Nualpham Lamsam vừa công bố hai phi vụ mua sắm tiền đạo ngoại nhằm mùa giải tới đây phải lên ngôi Thai-League.

Phi vụ đầu tiên là Hamilton Soares, 31 tuổi, người Brazil. Mùa Thai-League vừa rồi, trong màu áo CLB Nongbua Pitchaya, Soares là ngôi vua phá lưới với 19 lần chọc thủng lưới đối phương.

Người thứ hai là Frans Putros mang quốc tịch Iraq nhưng mùa bóng trước chơi ở giải Đan Mạch cho CLB Viborg FF trước khi sang đầu quân Thai Port. Putros sinh ra tại Đan Mạch, từng khoác áo U-20 và U-21 Đan Mạch, còn hiện nay khoác áo tuyển quốc gia Iraq.

Các HLV từng làm việc cho Thai Port khi ra đi đều có chung nhận xét là cứ “nghe đồn cầu thủ đá giỏi là bà Pang quyết bung tiền ra mua” mà không hỏi ý kiến của các HLV, khiến đôi lúc họ cảm thấy như không thể làm tốt được và cứ bị đưa vào thế khó. Việc bà Pang sắm hai ngoại binh chuẩn bị cho mùa này cũng là một tay bà quyết.

Thói quen “tự quyết tất” ở cấp CLB của bà Pang luôn làm các HLV khó chịu vì họ không chủ động được về mặt con người, chuyên môn trên sân, nhưng bà bỏ ngoài tai tất cả những hạn chế này của mình.

Bà Pang vừa được nhà nước Thái Lan trao giải thưởng "vì sự nghiệp phát triển xã hội". Ảnh: B.P

Bà Pang vừa được nhà nước Thái Lan trao giải thưởng "vì sự nghiệp phát triển xã hội". Ảnh: B.P

Cuối mùa năm ngoái, bạn bè bà đồn đoán bà định từ bỏ ghế chủ tịch CLB Thai Port vì không có... duyên. Đội tiêu tốn tiền rất nhiều nhưng một danh hiệu Thai-League cũng không có nổi trong suốt một thập niên qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm