Malaysia bối rối trước đòn tâm lý của ông Park

Sau loạt trận tiếp theo ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Malaysia gặp bất lợi nhất trong nhóm bốn đội có khả năng đi tiếp khi lọt xuống hạng tư. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chỉ có mỗi con đường phải thắng đội tuyển Việt Nam ngày 11-6 mới có thể dệt mộng đẹp hoặc sớm lên đường về nước.

HLV Tan Cheng Hoe động viên học trò nhưng thực chất ông không bao giờ quên được hình ảnh Quang Hải ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận lượt đi. Ảnh: NGỌC DUNG

Cho nên khi nghe HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ không thua, báo chí Malaysia như lên cơn sốt, vừa khiêu khích vừa ngại ngùng trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ông Park có lý do để tự tin khi đội bóng của ông đã giành ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn lần gần nhất gặp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe từ năm 2018.

Bên kia chiến tuyến, ông Tan bình phẩm đàn anh Park Hang-seo đang cố tình gây ra một cuộc chiến tâm lý với đội tuyển Malaysia nhưng ông bình tĩnh cho biết các học trò sẽ đạt phong độ tốt nhất khi đối đầu với Việt Nam. Đấy là một cách trấn an cầu thủ Malaysia tương tự như trước trận gặp UAE, ông Tan cũng đòi qua mặt chủ nhà nhưng cuối cùng đã thua nặng nề 0-4.

Khuya 7-6, nhà cầm quân Tan Cheng Hoe và cả đội Malaysia được nghỉ lượt trận này đã soi rất kỹ thầy trò ông Park khi đối đầu với Indonesia trên sân Zabeel ở Dubai. “Tôi cần chuẩn bị đội hình sao cho phù hợp nhất. Đá với UAE, chúng tôi đã không phòng ngự và tấn công hiệu quả như trong các buổi tập nhưng cầu thủ sẽ tiến bộ hơn nhiều khi gặp Việt Nam” - ông Tan chia sẻ. “Tôi đã phân tích từng cầu thủ trong đội của mình lẫn đối thủ từ trước khi đến Dubai. Vì vậy, tôi biết phải làm gì. Rõ ràng HLV người Hàn Quốc của tuyển Việt Nam đang chơi đòn tâm lý. Tôi không muốn tranh luận với ông Park bất cứ điều gì, chỉ biết tập trung tối đa vào cải thiện lối chơi cho Malaysia”- ông tan nói.

Có vẻ ông Tan chưa nhận ra nhiều sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam khi quả quyết: “Chúng tôi đã xem học trò ông Park thi đấu nhiều lần rồi. Họ luôn chơi theo một khuôn mẫu. Tôi thường lên kế hoạch từ trước, cố gắng tìm ra các giải pháp để đối đầu với từng đối thủ. Lối chơi của Việt Nam không bao giờ thay đổi và chúng tôi đã chuẩn bị đáp trả phù hợp”.

Ông Tan cũng thú nhận chưa bao giờ biết thắng ông Park và cũng tự giải tỏa sức ép cho chính mình: “Dù chưa từng dẫn dắt Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam từ khi ngồi ghế nóng nhưng tôi không cảm thấy áp lực ở đây. Tuy nhiên, mỗi lần đối diện ông Park luôn là một thử thách đối với tôi. Nhà cầm quân nào cũng muốn có kết quả tốt. Quá khứ tôi có thể không có thành tích hơn Việt Nam nhưng không có nghĩa họ bất bại. Mục tiêu của Malaysia là giành chiến thắng vào ngày 11-6”.•

 

Ông Tan lên dây cót tinh thần cho học trò

HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ các cầu thủ của ông đã vượt qua nỗi đau thua nặng UAE 0-4 và đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam: “Tôi vẫn chưa quyết định chọn ra đội hình cho cuộc đối đầu này. Chúng tôi cần xem xét cầu thủ kỹ hơn trong quá trình tập luyện. Điều khiến tôi rất vui là tất cả cầu thủ Malaysia đều muốn ra sân thi đấu với Việt Nam. Cá nhân tôi đã phân tích kỹ những điểm mạnh, yếu của thầy trò ông Park và chọn ra một chiến thuật phù hợp nhất cho mình để giành chiến thắng”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm