Malaysia ngán thầy Park

Đội tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng hai trận cuối gặp Việt Nam (VN) và Thái Lan dù không có quyền tự quyết trong tay. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tính toán rất kỹ cho cuộc chơi và trước mắt phải thắng đội chiếu dưới Malaysia ngày 11-6 để thoải mái tâm lý hơn cho trận cuối đá với chủ nhà UAE.

Từ khi dẫn dắt Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe chưa bao giờ biết mùi chiến thắng khi đối đầu thầy trò ông Park Hang-seo. Ảnh: NGỌC DUNG 

Sở dĩ gọi “những chú hổ vàng Malaysia” là kèo dưới thời điểm gần đây bởi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bốn lần đụng độ tuyển VN chỉ may mắn có một trận hòa, còn lại thua đến ba trận. Nhớ lần ông Park dẫn dắt học trò cầm hòa Malaysia 2-2 trên sân khách và thắng 1-0 ở sân nhà Mỹ Đình để đăng quang AFF Cup 2018, chưa kể trận thắng 2-0 tại vòng bảng. Gần nhất là ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển VN cũng ghi bàn duy nhất vào lưới Malaysia do công của Quang Hải.

Cho nên cuộc tái đấu ngày 11-6, HLV Tan Cheng Hoe rất lo lắng và gọi mỗi lần chạm trán ông Park Hang-seo đều là thử thách lớn của mình. Ông Tan cố tỏ ra bình tĩnh, nhắn nhủ các học trò đừng sợ VN - đội vừa đại thắng Indonesia 4-0 trong khi Malaysia bị chủ nhà UAE đánh bại 4-0.

HLV Tan Cheng Hoe nhắc nhớ cho cầu thủ Malaysia về thế hệ đàn anh từng qua mặt đội tuyển VN tại bán kết AFF Cup 2010 với tỉ số chung cuộc 2-0, hay năm 2014 thắng bán kết lượt về 4-2. Ông hy vọng lịch sử lặp lại và kêu gọi học trò vững tin khi tái ngộ thầy trò ông Park. Dĩ nhiên, ông Tan không bao giờ nhắc cho cầu thủ Malaysia nhớ về những cú ngã ngựa đau đớn gần nhất khi gặp tuyển VN.

Nhà cầm quân Malaysia lên dây cót tinh thần cho cầu thủ không yếu bóng vía nhưng vẫn công nhận đối thủ lớn VN sở hữu những tiền đạo tốc độ và một hàng thủ chắc chắn. Thầy trò ông Park mới chỉ để thủng lưới một bàn sau sáu trận ở sân chơi này, đủ thấy một sức mạnh ghê gớm.

“Đội tuyển VN chơi bóng nhanh với một tinh thần chiến đấu đồng đội tốt. Chúng tôi phải cẩn thận với những pha phản công của họ. Nhớ có thời bóng đá VN từng vô địch AFF Cup 2008 nhưng sau đó trở thành bại tướng của Malaysia” - ông Tan bày tỏ.

Tuy nhiên, ông Tan thành thật thú nhận đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc là một đội bóng đã biến đổi: “Tôi cảm thấy nếu cầu thủ Malaysia có thể chơi với một niềm tin mạnh mẽ, chúng tôi sẽ tạo ra một sự khó chịu”.

Cái khó của đội tuyển Malaysia là khi nhập cuộc với chỉ mỗi con đường phải thắng sẽ rất dễ bộc lộ những tử huyệt ở hàng phòng ngự, giúp cho các chân sút của ông Park có nhiều đất diễn để ghi bàn hơn.

Ông Tan dè chừng cầu thủ sẽ thay Quang Hải

HLV của đội Malaysia mong mỏi học trò biết cách khai thác mọi cơ hội để chấm dứt chuỗi thành tích tệ hại trước VN trong cuộc đụng độ vào đêm 11-6. Ông Tan tiết lộ mình đã rút ra nhiều bài học quý giá cho hàng thủ Malaysia chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi gặp tuyển VN. Ông thầy 53 tuổi dặn dò từng cầu thủ, đặc biệt là hàng tấn công phải hiệu quả hơn trong việc ghi bàn và không bỏ phí bất kỳ cơ hội nào để làm rung mành lưới đối phương. Ông Tan bật mí trong mọi cuộc chạm trán tuyển VN, cầu thủ Malaysia đều có cơ hội ghi bàn nhưng chưa may mắn.

Về việc đội VN không có tiền vệ Quang Hải do thẻ phạt, ông Tan cho rằng đây là một điều an ủi cho Malaysia nhưng ông vẫn tin HLV Park Hang-seo có phương án thay thế hoàn chỉnh khác. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm