Maldives làm căng, muốn Ấn Độ rút lính về

(PLO)- Chính quyền Maldives kêu gọi Ấn Độ rút lính khỏi Maldives, nhấn mạnh đó là chính sách của nước này và là điều mà người dân quần đảo này mong muốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc đối thoại giữa phái đoàn ngoại giao Maldives và Ấn Độ ngày 14-1, ông Ahmed Nazim - Giám đốc Chính sách tại Văn phòng Tổng thống Maldives - cho biết rằng phía Maldives đã kêu gọi Ấn Độ rút lính khỏi lãnh thổ của quần đảo này trước ngày 15-3, hãng Reuters đưa tin.

"Thay mặt Tổng thống Maldives - ông Mohamed Muizzu, phái đoàn Maldives kêu gọi Ấn Độ rút quân trước ngày 15-3. Ngày này đã được chính phủ và tổng thống đề xuất trong chương trình nghị sự" - ông Nazim cho biết.

"Điều quan trọng nhất cần lưu ý là quân Ấn Độ không thể ở lại Maldives. Đó là chính sách của chính phủ, là cam kết của tổng thống và cũng là điều người dân Maldives mong muốn” - ông Nazim nói thêm.

Theo ông Nazim, hai bên vẫn tiếp tục thảo luận về vấn đề Ấn Độ rút lính khỏi Maldives.

Ấn Độ rút lính khỏi Maldives
Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. Ảnh: AP

Phía Ấn Độ chưa bình luận về thông tin trên.

Hiện có khoảng 80 binh sĩ Ấn Độ đang đóng quân tại Maldives để hỗ trợ các thiết bị quân sự mà New Delhi bàn giao cho quần đảo này, cũng như hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trong khu vực.

Theo Reuters, động thái này có thể làm căng thẳng hơn nữa trong quan hệ giữa 2 nước láng giềng Nam Á.

Tổng thống Mohamed Muizzu - người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Maldives năm ngoái - đã cam kết chấm dứt chính sách "Ấn Độ trên hết" của Maldives.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Muizzu gọi ảnh hưởng to lớn của New Delhi là mối đe dọa đối với chủ quyền Maldives và cam kết sẽ đề nghị Ấn Độ rút lính khỏi Maldives.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm