Man City đắt nhất thế giới, Hà Nội đại thắng bám sát TP.HCM I

Man City sở hữu đội hình đắt nhất hành tinh

Thời điểm hiện tại, ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Manchester City được định giá cao nhất hành tinh dựa trên đánh giá của trang Transfermarkt.

Sở hữu các ngôi sao De Bruyne, Sterling, Silva... Man City được định giá CLB đắt nhất hành tinh. ẢNH: REUTERS

Với giá trị lên tới 1,05 tỉ bảng, Man City có giá trị nhỉnh hơn nhà vô địch Champions League Liverpool. The Citizens quy tụ các ngôi sao bóng đá hàng đầu như Raheem Sterling trị giá 126 triệu bảng, Kevin de Bruyne trị giá 117 triệu bảng, Bernardo Silva trị giá 90 triệu bảng.

Dù sở hữu chân sút người Ai Cập Mohamed Salah có giá trị 135 triệu bảng, Sadio Mane trị giá 108 triệu bảng, hay Van Dijk trị giá 81 triệu bảng nhưng đội hình của HLV Juergen Klopp chỉ được định giá tổng cộng 1 tỉ bảng.

Tốp 10 CLB đắt giá nhất thế giới.

Hiện diện trong tốp 3 CLB đắt giá nhất hành tinh là đội bóng đang sở hữu Lionel Messi Barcelona. Trong khi đó hai CLB Chelsea và Atletico Madrid vượt mặt các “ông lớn” có mặt trong tốp 5. Tiếp theo là PSG đứng thứ 6, Tottenham (7), Real Madrid (8). Hay Manchester United tụt xuống vị trí thứ 9, xếp trên đại diện duy nhất của bóng đá Đức Bayern Munich.

Djokovic không có sân tập để bảo vệ ngôi vương Wimbledon

ĐKVĐ Wimbledon, Novak Kjokovic nhấn mạnh việc Serbia thiếu sân cỏ không ảnh hưởng đến quá trình tập luyện bảo vệ chức vô địch chuẩn bị cho giải đấu sẽ khai mạc ngày 1-7 tới.

Djokovic, Nadal và Federer là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Wimbledon sắp tới. ẢNH: REUTERS

“Làm ơn tìm giúp tôi sân cỏ tại Balgrade để tôi tập luyện”, Djokovic mở lời trêu khi các phóng viên thắc mắc vì sao anh chọn mặt sân cứng để chuẩn bị giải đấu sân cỏ.

Tay vợt số 1 thế giới Djokovic chia sẻ: “Chúng ta không có bất cứ sân cỏ nào tại Serbia. Tôi hy vọng nó sẽ được xây dựng, song song với mặt sân cứng ngày gần nhất. Lý do tôi chọn tập mặt sân cứng bởi bề mặt giống với cỏ về tốc độ bóng và chuyển động của VĐV”.

Djokovic đang nhắm đến một danh hiệu Wimbledon thứ 5 và Grand Slam thứ 16 của mình. Tay vợt sinh năm 1987 tuổi quyết định không tham dự giải Queen tại London, Djokovic chọn cách tiếp cận khác: “Mùa này có chút khác biệt vì tôi đã chơi ít trận trước Wimbledon mùa trước do chấn thương và phẫu thuật khuỷu tay. Tôi giảm và chỉ dự 22 ATP Tour cho tôi đủ thời gian để chuẩn bị cho Wimbledon bằng cách tham gia Queens như một sự làm nóng. Năm nay sau những nỗ lực trên sân đất nện thôi thúc tôi bỏ qua Queen đi thẳng đến Wimbledon”.

Vuột mất cơ hội dự chung kết Roland Garros sau thất bại trước Dominic Thiem, Nole nhấn mạnh anh đang hướng tới Wimbledon không có áp lực gì. Djokovic cho biết thêm: “Tôi đứng đầu bảng xếp hạng và bảo vệ danh hiệu tại Wimbledon. Tất nhiên tôi, Nadal và Federer luôn là những ứng viên mạnh và được kỳ vọng nhiều. Đây là giải đấu khó khăn và tôi sẽ hiện thực hóa hy vọng của mình qua từng trận”.

Hà Nội đè bẹp TNG Thái Nguyên, bám sát TP.HCM I

Đội bóng thủ đô dễ dàng hạ đối thủ dưới tầm TNG Thái Nguyên 5-0, bám sát TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam sau vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

TGN Thái Nguyên (xanh) không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trước ứng viên vô địch Hà Nội. ẢNH: CMQ

Tạo ra thế trận lần lướt hoàn toàn trước đối thủ tầm trung TGN Thái Nguyên, ngay phút thứ 4 Hà Nội đã có bàn mở tỉ số của Nguyễn Thị Huế. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo Hải Yến thêm hai lần lập công đưa Hà Nội vượt lên dẫn 3-0.

Hiệp hai khởi tranh nhưng không chút hy vọng gỡ bàn nào dành cho các cô gái  “xứ chè”. Thậm chí họ còn phải nhận thêm hai bàn thua của Bùi Thị Trang, Kim Anh lần lượt lập công giúp Hà Nội khép lại trận đại thắng 5-0.

Tích lũy thêm 3 điểm, Hà Nội tạm vươn lên hạng 3 tổng sắp. Cùng có 10 điểm bằng với á quân Phong Phú Hà Nam và đội đầu bảng TP.HCM 1 nhưng ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam bất lợi do chơi nhiều hơn hai đối thủ tranh vô địch một vòng đấu.

Trận đấu tâm điểm vòng 6 (ngày 28-6) là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Phong Phú Hà Nam (19 giờ 30). Trong khi đó TP.HCM I và Than Khoáng Sản VN nhẹ nhàng tiếp hai đội bóng yếu TGN Thái Nguyên và TP.HCM II.

Bảng xếp hạng sau vòng 5

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

TP.HCM I

4

3

1

0

19

2

10

2

PP.HN

5

3

1

1

15

2

10

3

Hà Nội

4

3

1

0

9

1

10

4

TKS.VN

4

2

1

1

7

1

7

5

TNG.TN

4

1

0

3

5

13

3

6

TP.HCM II

3

0

0

3

2

15

3

7

Sơn La

5

0

0

5

2

25

0

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm